
Hoạt động của các lò than không chỉ hủy hoại tài nguyên rừng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, nhất là khi mùa khô năm nay được dự báo rất gay gắt. Để chủ động bảo vệ rừng ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm đang quyết liệt truy quét, phá bỏ các lò than.
Hoạt động của các lò than không chỉ hủy hoại tài nguyên rừng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, nhất là khi mùa khô năm nay được dự báo rất gay gắt. Để chủ động bảo vệ rừng ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm (Khánh Hòa) đang quyết liệt truy quét, phá bỏ các lò than.
Phá bỏ nhiều lò than
Thời gian gần đây, khu vực rừng giáp ranh giữa xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn) và xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) thuộc khoảnh 2, tiểu khu 313 trong lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm có nhiều đối tượng chặt cây, đốn củi để đốt than. Ông Phan Hải Ninh - Trạm trưởng Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Cam Phước Tây (Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm) cho biết: “Mới đầu tháng 3, chúng tôi đã truy quét, phá bỏ 3 lò than xây dựng trái phép tại tiểu khu 313, giáp ranh với địa bàn huyện Khánh Sơn. Tính từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiến hành 5 đợt truy quét, phá bỏ 5 lán trại, 10 lò hầm than của người đi rừng, tiêu hủy 300kg than củi, 5ster củi. Điều đáng nói là trong số các lò than bị phá bỏ, có những lò chúng tôi đã phá 2 - 3 lần nhưng người dân lại đến làm lại hầm”.
Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm triệt phá lò than tại tiểu khu 313. |
Ông Nguyễn Phước Thế - Trạm trưởng Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Cam Phước Đông (Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm) cho biết: “Trong lâm phận trạm được giao quản lý, bảo vệ có khu vực thượng nguồn hồ Suối Hành, giáp ranh với khu vực Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn) có nhiều lò than hoạt động nhất. Trong khi đó, khu vực này chủ yếu là rừng sản xuất nên rất dễ cháy, một khi cháy lan thiệt hại sẽ rất lớn. Từ đầu năm đến nay, trạm đã tiến hành 26 lượt truy quét, phá bỏ 6 lò than, tiêu hủy 2,4 tấn than”.
Lý giải về nguyên nhân các khu vực giáp ranh tồn tại nhiều lò than, đại diện các trạm quản lý bảo vệ rừng cho rằng, ngoài việc những khu vực này có nhiều loại cây phù hợp với việc hầm than củi thì đường vào gần, thuận lợi cũng là nguyên nhân khiến cả đồng bào dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn lẫn người dân các xã Cam Phước Đông, Cam Phước Tây cũng đến đốn củi, đốt than.
Tăng cường quản lý
Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm, bước vào mùa khô năm nay, qua rà soát, trong lâm phận của ban có hàng nghìn héc-ta rừng, chủ yếu là rừng trồng thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh dễ cháy, trong đó hơn 1.000ha có nguy cơ cháy cao. Ban xác định có 3 nguyên nhân dễ dẫn đến cháy rừng trong lâm phận gồm: hoạt động của các lò hầm than, người dân phát nương đốt rẫy ở những khu vực giáp ranh và tình trạng người đi rừng khai thác lâm sản sử dụng lửa bất cẩn. Việc xử lý hoạt động của các lò than, đơn vị chủ rừng đang gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là các đối tượng làm nghề này không có việc làm ổn định, kinh tế khó khăn nên bám nghề đốt than, thậm chí có địa bàn cả xóm làm nghề đốt than, gia đình có 2 thế hệ cùng đốt than. Ngoài ra, hiện nay có người đồng bào dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn cũng làm nghề này nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Phước Bảo Cảnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm cho biết: “Ngay từ đầu năm nay, khi có những cảnh báo về tình trạng hạn hán nặng, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh cao, chúng tôi đã tập trung thực hiện việc truy quét, triệt phá các lò than hoạt động trái phép trong lâm phận. Hiện nay, các trạm đang tập trung triệt phá các lò than ở khu vực giáp ranh giữa xã Cam Phước Đông với xã Ba Cụm Nam, khu vực giáp ranh giữa xã Cam Phước Tây với xã Ba Cụm Bắc, khu vực Sơn Tân (huyện Cam Lâm)… Vào cao điểm mùa khô, trong quá trình trực phòng cháy, khi phát hiện nơi nào có khói thì lực lượng bảo vệ rừng sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý ngay các lò than để hạn chế nguy cơ cháy rừng”.
Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, hoạt động của các lò than là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến cháy rừng, nhất là các địa phương có nhiều lò than hoạt động như: Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh. Vì vậy, trong mùa khô năm nay, chi cục đã yêu cầu hạt kiểm lâm các địa phương triển khai đồng bộ những biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó phải thường xuyên tuần tra, triệt phá các lò than hoạt động trái phép.
HẢI LĂNG


