10:02, 20/02/2019

Tuyên truyền về hậu quả lao động trái phép ở nước ngoài

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tuyên truyền về hậu quả của việc lao động trái phép tại nước ngoài và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng đưa lao động trái phép ra nước ngoài.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tuyên truyền về hậu quả của việc lao động trái phép tại nước ngoài và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng đưa lao động trái phép ra nước ngoài.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hậu quả của việc lao động trái phép tại nước ngoài, có các biện pháp ngăn chặn tình trạng tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động trái phép; nếu phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định hoặc báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.


Được biết, cuối tháng 12-2018 đã xảy ra tình trạng 152 du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc). Hiện nay, các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý.


V.G