07:12, 21/12/2018

Vùng 4 Hải quân: Tiếp nhận, xử lý quả ngư lôi do ngư dân phát hiện

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ngày 20-12, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 đã vận chuyển quả ngư lôi do ngư dân Trần Minh Thanh (trú xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) phát hiện về trung tâm để tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ngày 20-12, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719 đã vận chuyển quả ngư lôi do ngư dân Trần Minh Thanh (trú xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) phát hiện về trung tâm để tiếp tục kiểm tra, xử lý.


Trước đó, lúc 7 giờ 30 ngày 18-12, khi ông Thanh đang hoạt động giã cào cách bờ biển khoảng 4 hải lý thì phát hiện 1 vật thể lạ có hình dạng giống ngư lôi trôi dạt, cách Cù lao Mái Nhà 1 hải lý về phía bắc. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã cùng với ngư dân sử dụng tàu cá để kéo vật thể lạ vào bờ biển xã An Hải an toàn lúc 8 giờ 30 ngày 19-12. Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tổ chức lực lượng canh gác, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp xử lý.


Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn 682 nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên đến hiện trường kiểm tra và thực hiện công tác bảo đảm an toàn. Sau khi xác minh, phân tích hình ảnh và cấu tạo của vật thể lạ nói trên (dài 6,7m, đường kính lớn: 0,5m; đường kính nhỏ: 0,3m; thân màu đen cam, phần đầu màu đỏ; có cánh quạt, dây cáp điều khiển phía sau), lực lượng chuyên môn của Vùng 4 Hải quân xác định đây là ngư lôi luyện tập của nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Phú Yên.  


T.ANH