12:12, 06/12/2018

Học viện Hải quân thăm hỏi, hỗ trợ người dân gặp nạn do mưa lũ

Vừa qua, tổ chức Công đoàn và Hội Phụ nữ Học viện Hải quân đã tổ chức đợt quên góp được 20 triệu đồng và thành lập các đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết và 60 gia đình bị sập nhà do mưa lũ ở xã Phước Đồng, và những nạn nhân bị thương đang điều trị tại các bệnh viện.

Vừa qua, tổ chức Công đoàn và Hội Phụ nữ Học viện Hải quân đã tổ chức đợt quên góp được 20 triệu đồng và thành lập các đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết và 60 gia đình bị sập nhà do mưa lũ ở xã Phước Đồng, và những nạn nhân bị thương đang điều trị tại các bệnh viện.

Tổ chức Công đoàn và Hội phụ nữ Học viện Hải quân thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị sập nhà.
Tổ chức Công đoàn và Hội phụ nữ Học viện Hải quân thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị sập nhà.

Theo Đại tá Chu Ngọc Sáng – Chính ủy Học viện Hải quân, trong các đợt mưa lũ vừa qua, đơn vị đã kịp thời huy động hàng nghìn lượt cán bộ, học viên cùng phương tiện khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm  ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương do mưa lũ.
Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương do mưa lũ.

 

Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương do mưa lũ.
Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương do mưa lũ.

Ngoài ra, hoạt động quên góp của tổ chức Công đoàn và Hội phụ nữ đơn vị, tuy giá trị không lớn, nhưng đã kịp thời động viên các gia đình bị thiệt hại, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần làm tăng thêm mối đoàn kết gắn bó quân - dân giữa Học viện Hải quân với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

THẾ ANH