11:12, 23/12/2018

Cảnh giác với "bà hỏa"

Trong năm 2018, chỉ tính riêng địa bàn TP. Nha Trang đã xảy ra 32 vụ hỏa hoạn (cả tỉnh là 62 vụ), chiếm quá nửa số vụ cháy toàn tỉnh, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vào thời điểm cuối năm, nguy cơ xảy ra cháy trên địa bàn phố biển vẫn đang hiện hữu…

Trong năm 2018, chỉ tính riêng địa bàn TP. Nha Trang đã xảy ra 32 vụ hỏa hoạn (cả tỉnh là 62 vụ), chiếm quá nửa số vụ cháy toàn tỉnh, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vào thời điểm cuối năm, nguy cơ xảy ra cháy trên địa bàn phố biển vẫn đang hiện hữu…


Giữa trưa ngày cuối tuần, chúng tôi có mặt tại khu dân cư gần cảng Cửa Bé, phường Vĩnh Trường. Hai bên những cung đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu chỉ vừa cho xe máy đi qua là những ngôi nhà dân san sát. Nơi đây, ngoài những hộ sinh sống bằng nghề đi biển, còn có gia đình mở xưởng sản xuất nước mắm và kinh doanh hộ gia đình. “Đây là khu dân cư mà chúng tôi cảm thấy lo ngại nhất ở Nha Trang hiện nay. Không có đường cho xe 4 chỗ đi vào chứ chưa nói là xe chữa cháy can thiệp khi có sự cố”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC-CHCN), Công an tỉnh cho biết.

 

Cảnh sát chữa cháy nỗ lực dập lửa tại kho xăng không phép  ở xã Phước Đồng.

Cảnh sát chữa cháy nỗ lực dập lửa tại kho xăng không phép ở xã Phước Đồng.


Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều hộ gia đình hiện nay không trang bị bình chữa cháy, dù chỉ là loại cầm tay. Khi được hỏi nếu xảy ra cháy thì phải xử trí ra sao, ông N. trú phường Vĩnh Trường cho rằng, chỉ có thể dùng nước để chữa cháy lúc ban đầu. Phóng viên đặt câu hỏi: “Nước máy phải vặn và chờ một thời gian mới có được, sao gia đình mình không trang bị bình chữa cháy cầm tay?”, thì ông N. chỉ cười.


Tìm hiểu được biết, hiện nay, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có cano để can thiệp các vụ cháy như ở cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước cách đây vài năm. Tuy vậy, những khu dân cư đông đúc như ở Vĩnh Trường giáp cửa sông, biển trên địa bàn nếu chẳng may gặp phải sự cố về hỏa hoạn, lại xảy ra khi lúc thủy triều xuống thì không thể có phương tiện nào hiện có của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận để dập lửa. “Đó là chưa kể trong thời gian cuối năm, nhiều người còn lo làm ăn và chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến hỏa hoạn khôn lường. Chẳng hạn như một gia đình chỉ vì nấu ăn, quên không tắt bếp ga cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN nêu quan ngại.


Bên cạnh các khu dân cư đông đúc không được quy hoạch nêu trên, thì số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn ngày càng gia tăng. Đặc biệt, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tự ý cơi nới, cải tạo sai với thiết kế, thẩm duyệt ban đầu; lắp đặt biển quảng cáo có kích thước lớn, xây dựng các “lồng sắt” bằng sắt thép kiên cố ở khu vực ban công chung cư khiến công tác tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố gặp nhiều khó khăn.


Ngoài ra, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, hiện nay, việc quy hoạch hạ tầng phục vụ công tác PCCC-CHCN vẫn còn bất cập. Bên cạnh đó, nhu cầu về sử dụng điện, nhiên liệu, khí đốt của xã hội lớn vào dịp cuối năm sẽ kéo theo sự gia tăng những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ.


Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh cho biết, hiện nay, đơn vị đã mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn PCCC dịp cuối năm. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC, để nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác PCCC thì các mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC như: mô hình cụm khách sạn an toàn về PCCC trên đường Tuệ Tĩnh, mô hình Nhà tôi có bình chữa cháy ở phường Vạn Thạnh, mô hình Trường học an toàn PCCC tại Trường Tiểu học Phước Hải 3 cũng sẽ được nhân rộng.


Thành Long