09:10, 30/10/2018

Chủ động ứng phó siêu bão YUTU

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão YUTU ở trên bờ biển phía tây đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão YUTU ở trên bờ biển phía tây đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 13.

 


Để ứng phó với siêu bão YUTU, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát công điện gửi ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị quản lý hồ chứa triển khai phương án ứng phó với siêu bão. Trong đó, trọng tâm là thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của siêu bão YUTU để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.


Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị đã thống kê, kiểm đếm số người, tàu cá của Khánh Hòa đang đánh bắt trên các vùng biển; các đài canh duy trì trực 24/24 giờ, thông báo tin về siêu bão YUTU để các chủ tàu cá biết và chủ động phòng tránh an toàn; chỉ đạo Hải đội 2 Biên phòng duy trì kíp trực gồm 2 tàu và biên đội trực gồm 14 đồng chí, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.


Theo thống kê, Khánh Hòa hiện có 387 tàu cá với 2.447 lao động đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển. Trong đó, có 308 tàu với 1.848 thuyền viên đánh bắt ở khu vực ven biển Khánh Hòa; 31 tàu đáng bắt ở các vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng Tàu, Quảng Ngãi; 48 tàu với 334 thuyền viên đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Hiện nay, tất cả các tàu đã nắm được thông tin về siêu bão YUTU và có kế hoạch chủ động phòng tránh.


H.Đ