09:07, 01/07/2018

Xây dựng công trình nước sạch hình tháp

Công trình nước sạch dạng tháp mà huyện Khánh Vĩnh đang hướng tới là công trình có năng lực điều áp tốt, chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Công trình nước sạch dạng tháp mà huyện Khánh Vĩnh đang hướng tới là công trình có năng lực điều áp tốt, chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.


Từng bước đầu tư, sửa chữa


Những ngày này, công trình cấp nước sinh hoạt khu vực trung tâm thị trấn Khánh Vĩnh đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tiên xây dựng theo mô hình tháp nước của huyện. Tháp đặt trên đỉnh đồi cao 45m so với mặt đất. Với dung tích 300m3, áp lực hoàn toàn đủ khả năng đưa nước đi khắp nơi, dù là địa hình đồi núi hay khu vực cao của toàn bộ thị trấn Khánh Vĩnh và 3 xã: Khánh Thành, Khánh Nam, Sông Cầu.  

 

Trạm bơm cấp 1 đặt trên đồi cao 45 m.

Trạm bơm cấp 1 đặt trên đồi cao 45m.


Ông Phan Hải Đăng - Trưởng ban Quản lý công trình công cộng và môi trường Khánh Vĩnh cho biết, tuy đầu tư hệ thống mới nhưng công trình vẫn sử dụng hệ thống cũ kết hợp, nâng tổng công suất lên 1.900m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho hơn 9.000 người dân trong khu vực với mức 100 lít nước sạch/người/ngày. Việc đưa hệ thống mới vào hoạt động hy vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế, phục vụ đồng bào khu vực thị trấn Khánh Vĩnh và một số xã lân cận.  


Bên cạnh công trình dạng tháp vừa được đầu tư, trong điều kiện kinh phí eo hẹp, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục duy tu, sửa chữa những hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tự có để cung cấp nước sạch cho người dân. Theo ông Lê Kim Sung - Chủ tịch UBND xã Cầu Bà, huyện đang sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt tự chảy của xã với kinh phí 1,1 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 7, công trình sẽ hoàn thành, cung cấp nước cho gần 400 hộ trên địa bàn 2 thôn của xã là Đá Bàn và Đá Trắng.


Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, toàn huyện hiện có 14 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn, 27 giếng khoan. Hiện tại, có 3 công trình và 27 giếng khoan công cộng hoạt động hiệu quả, 5 công trình hoạt động bình thường và 6 công trình hoạt động kém hiệu quả. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 79,7%.


Ưu tiên mô hình dạng tháp


Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho hay, tình hình đầu tư, xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân còn nhiều khó khăn nên hiện nay, huyện mới chỉ đầu tư hoàn thiện mô hình tháp nước đầu tiên tại thị trấn Khánh Vĩnh. Theo lộ trình đến năm 2025 và định hướng đến 2030, huyện sẽ tập trung xây dựng một số công trình nước sạch dạng tháp tại Khánh Bình, cung cấp nước sạch cho 3 xã cánh bắc là: Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp… Đồng thời, tiếp tục nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước các xã: Cầu Bà, Giang Ly; xây dựng hệ thống cấp nước các xã: Khánh Thượng, Khánh Trung để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng cao của đồng bào.


Tuy nhiên, hiện nay, việc đầu tư xây dựng công trình dạng tháp rất tốn kém, mỗi công trình trị giá vài chục tỷ đồng, trong khi nguồn lực của huyện có hạn. Mặt khác, khả năng thu hồi vốn các công trình này rất chậm, người dân trả phí và lượng tiêu thụ nước không cao do hầu hết là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có mức sống thấp, sử dụng kết hợp nhiều nguồn nước (nước suối, giếng, mưa…). Việc thu phí hiện nay gặp nhiều khó khăn, ngoài nhà máy nước thị trấn Khánh Vĩnh thu phí ổn định, chỉ có 2 công trình cấp nước thu được phí là Sơn Thái và Sông Cầu, các công trình còn lại hầu như chưa triển khai được công tác này.


Để phát huy hiệu quả đầu tư, trước mắt, huyện chỉ đạo các xã thành lập các ban quản lý công trình nước sạch, theo dõi, kiểm tra, quản lý, sử dụng, khắc phục hư hỏng kịp thời để đảm bảo công trình sử dụng lâu dài.


V. LẠC