11:07, 01/07/2018

Hoạt động hiệu quả

Thành lập tháng 6-2015, 2 năm qua, Tổ hợp tác trồng cây ăn quả Suối Thơm (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) luôn hoạt động có hiệu quả, là chỗ dựa cho các thành viên. Tổ phấn đấu thành lập hợp tác xã trong thời gian tới.

Thành lập tháng 6-2015, 2 năm qua, Tổ hợp tác trồng cây ăn quả Suối Thơm (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) luôn hoạt động có hiệu quả, là chỗ dựa cho các thành viên. Tổ phấn đấu thành lập hợp tác xã trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Xuân Long - Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, tổ quy tụ 10 thành viên là hội viên nông dân tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm, diện tích vườn mỗi hộ ít nhất 0,5ha, liên kết tương trợ để phát triển. Ngày đầu thành lập, tổ gặp nhiều khó khăn do không ai muốn vào vì còn nghi ngại về hiệu quả cũng như quyền lợi của thành viên. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã phải đến từng hộ vận động, giải thích, tuyên truyền, từ đó mọi người thấy được lợi ích thiết thực khi vào tổ nên đã tự nguyện tham gia.


Nhiệm vụ chính của tổ là liên kết chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau mọi mặt từ tài chính, kỹ thuật đến đời sống. Thuận lợi của tổ là có 1 thành viên từ miền Tây Nam bộ đến lập nghiệp, có nhiều kinh nghiệm về trồng cây ăn quả nên trợ giúp thành viên rất hiệu quả. Để có nguồn tài chính hoạt động ổn định, trợ vốn cho thành viên lúc khó khăn, mỗi người đóng góp 100.000 đồng/tháng cho quỹ hoạt động và 200.000 đồng/năm cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, quỹ tích lũy gần 50 triệu đồng, dùng để trợ vốn xoay vòng cho thành viên vay không lãi, đồng thời trích một phần giúp thành viên gặp không may hoạn nạn, ốm đau.


Qua 2 năm hoạt động, tổ đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích vườn hiện nay 23ha, phần lớn trong thời kỳ thu hoạch, sản lượng mỗi năm hàng trăm tấn các loại. Vườn đi sâu chuyên canh các loại cây trồng có giá trị cao, như: bưởi da xanh 11ha, cam xoàn 6ha, dừa 6ha; năng suất, chất lượng vượt trội so với mặt bằng chung của xã. Các thành viên đều áp dụng mô hình VietGap, bảo đảm thương hiệu trái cây an toàn, chất lượng, đem lại nguồn thu nhập khá. Tháng 6-2017, sản phẩm bưởi da xanh của tổ tham gia Phiên chợ nông sản của tỉnh và được Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen. Một số thành viên có thu nhập cao như: ông Đoàn Văn Đông 300 triệu đồng, ông Trần Tự 100 triệu đồng, Nguyễn Xuân Long 100 triệu đồng/năm…


Đến thăm vườn của các thành viên mới thấy hiệu quả của tổ hợp tác. Vườn của ông Trần Tự - tổ phó rộng 1,2ha, hầu hết trồng bưởi da xanh và cam xoàn đã cho thu hoạch. Vợ ông Tự cho hay, trong tháng 5 bà thu từ bưởi da xanh hơn 30 triệu đồng với giá bình quân tại vườn 45.000 đồng/kg. Việc thu hoạch diễn ra gần như quanh năm trên 3 loài cây chủ lực là: bưởi, cam xoàn và dừa xiêm đỏ. Tuy địa hình không bằng phẳng nhưng khu vườn đã được lắp đặt hệ thống tưới đến từng gốc cây nên việc bơm tưới không còn vất vả như trước.


Toàn bộ vườn gần 3ha của ông Đoàn Văn Đông đều được đánh mương, lên liếp. Cách làm này của ông đem lại hiệu quả thuyết phục, cây không bao giờ bị úng cũng như thiếu nước, việc bón phân, điều tiết nước cũng dễ dàng. Ông Đông cho biết, khi mới lập nghiệp, gia đình phải bỏ nhiều công cải tạo vườn. Hiện nay, mỗi năm gia đình ông thu 50 tấn cam, vài trăm tấn bưởi, hơn ngàn quả dừa xiêm/tháng. Nếu không có đợt bão năm 2017, doanh thu có thể đạt hơn 1 tỷ đồng/năm.


Mới đây, ông Đông và ông Tự phối hợp nghiên cứu chế tạo hệ thống bơm tưới nước - phân - thuốc bảo vệ thực vật tự động, làm lợi công gấp nhiều lần bằng cách dùng bi giếng loại 400 lít khuấy đảo phân, thuốc. Sau đó dùng máy bơm điện 3 mã lực hút nước từ suối, đẩy đến từng gốc cây theo hệ thống ống dẫn. Ước tính, một người chỉ mất 3 giờ đã tưới xong 1ha, trong khi theo cách cũ phải mất 3 ngày.  


Ông Phạm Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Đông cho hay, Tổ hợp tác trồng cây ăn quả Suối Thơm hoạt động có hiệu quả. Ngoài việc tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, tổ còn quan tâm hỗ trợ đời sống, đóng góp tài chính hỗ trợ vốn cho các hộ khó khăn cùng nhau vươn lên. Bên cạnh đó, tổ còn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp do xã tổ chức. Xã động viên tổ hướng tới xây dựng hợp tác xã, làm cơ sở để xã đạt tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu hơn nữa trong việc chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.


VĨNH LẠC