09:06, 26/06/2018

Xã Khánh Phú: Khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh cho biết, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra chiều 23-6, gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, hoa màu.

Ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) cho biết, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra chiều 23-6, gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, hoa màu. Trước mắt, xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, ổn định cuộc sống.


Thiệt hại nặng


Tuy cơn lốc dữ dội chiều 23-6 đã qua đi vài ngày, nhưng bà Cao Thị Tâm (thôn Yang Mương) vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi mưa đá kèm lốc xoáy chỉ xảy ra trong hơn 10 phút đã giật luôn mái nhà của bà, cuốn đi 1 đoạn xa. “Khi ấy sấm chớp ầm ầm, mưa đá từng cục to như ngón tay út dội xuống mái tôn loảng xoảng, ít sau lốc xoáy kéo đến, mái tôn nhà tôi rung lên bần bật rồi bị lột ra, bay loạn xạ”, bà Tâm kể.

 

Dọc theo con đường từ thôn Yang Mương qua thôn Sơn Thành, đến thôn Ngã 2, nhiều thân cây bị bật gốc, một số bảng hướng dẫn giao thông bị bẻ gãy; hai bên đường, mái tôn của một số nhà dân bị lốc cuốn vẫn còn vương vãi; một số cây cối đổ ra đường đã được người dân dọn dẹp để lấy lối đi. Xa xa, một số rẫy chuối, vườn keo, vườn bưởi da xanh cũng bị ngã rạp, gãy ngọn. Ông Cao Xà Đia (thôn Sơn Thành) cho hay: “Rẫy chuối hơn 6 sào của gia đình tôi vừa phục hồi sau cơn bão số 12 cuối năm 2017, một số đã cho buồng thì hiện nay lại ngã rạp. Không chỉ vậy, rất nhiều trong số 300 gốc bưởi da xanh gia đình tôi trồng được 2 năm cũng bị gãy ngang thân. Không riêng gì gia đình tôi, nhiều hộ trong xã cũng chịu thiệt hại về nhà cửa, cây trồng sau cơn lốc xoáy này. Tuy số hộ bị thiệt hại không nhiều bằng cơn bão cuối năm 2017, nhưng mức độ thiệt hại về nhà cửa, hoa màu cũng không thua kém”.


Đến thăm gia đình bà Cao Thị Tê Niêng (thôn Sơn Thành), bà kể: “Mái tôn của gia đình tôi vừa được Nhà nước hỗ trợ để lợp lại sau cơn bão năm trước, chỉ mới dọn vào ở được mấy tháng, hiện nay, gió mạnh lại thổi bay. Hiện tại, dân quân xã đã hỗ trợ giăng bạt tạm để che mưa, che nắng. Tôi mong Nhà nước sớm hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, cây cối bị hư hại do đợt thiên tai này để chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống”.


Ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Khánh Phú cho biết: “Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 năm qua xã Khánh Phú bị lốc xoáy dữ dội đến thế. Chỉ trong vòng hơn 10 phút quét qua một số khu vực trên địa bàn xã, tố lốc đã khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái; hàng chục héc-ta hoa màu, cây cối bị hư hại; thiệt hại lên đến 1/4 so với thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục cập nhật thiệt hại để báo cáo UBND huyện”.

 

Người dân thôn Yang Mương phủ tạm bạt để bảo vệ tài sản trong nhà.

Người dân thôn Yang Mương phủ tạm bạt để bảo vệ tài sản trong nhà.

 

Ổn định đời sống người dân

 

Theo thống kê của UBND xã Khánh Phú, mưa đá và lốc xoáy vừa qua không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho 72 căn nhà trên địa bàn bị tốc mái; 45ha cây trồng bị gãy đổ, trong đó có 7,8ha bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, Trường THCS Cao Văn Bé (xã Khánh Phú), một số phòng học bị sập la phông, cửa kính bị vỡ, cây xanh bị gãy đổ. 

Theo ông Cao Văn Toàn, sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã tiến hành nắm bắt ngay thiệt hại để có biện pháp ổn định tạm nơi ăn, chốn ở cho các hộ có nhà bị hư hỏng. Địa phương đã di dời các hộ sang ở tạm nhà những hộ lân cận hoặc người thân gần đó; bố trí nơi ở tạm cho một số hộ ở nhà cộng đồng. Đồng thời, tổ chức cho lực lượng thanh niên, dân quân dọn dẹp cây cối đổ ngã để khôi phục giao thông ở những nơi lốc xoáy càn qua. UBND xã cũng đã trích kinh phí dự phòng để mua, hỗ trợ mỗi nhà bị hư hỏng 1 tấm bạt để che tạm, bảo vệ tài sản trong nhà… “Địa phương không để bất cứ hộ nào thiếu chỗ ở, thiếu cơm ăn, nước uống sau cơn lốc xoáy này. UBND xã đã kiến nghị UBND huyện xem xét sớm hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, cây trồng”, ông Toàn nói.


Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Trước những thiệt hại của người dân xã Khánh Phú, trong 2 ngày 25 và 26-6, UBND huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, thẩm định mức độ thiệt hại về nhà ở do mưa đá, lốc xoáy gây ra. Trên cơ sở đó, ưu tiên khắc phục về nhà ở cho các hộ, sau đó sẽ tiếp tục xác định mức độ thiệt hại về cây trồng để có biện pháp hỗ trợ người dân tái sản xuất, ổn định đời sống, bởi các hộ bị thiệt hại chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo”. Cũng theo ông Thuận, ngoài địa bàn xã Khánh Phú, trong chiều 23-6, tại xã Khánh Đông cũng xảy ra mưa to, gió lớn khiến 1 ngôi nhà bị tốc mái (đã khắc phục xong) và một số cây trồng bị hư hại. Một số địa phương khác cũng có mưa lớn nhưng thiệt hại không đáng kể.


HẢI LĂNG