
Trải qua môi trường sinh hoạt, tập luyện trong quân ngũ, chỉ vài ngày, những học viên nhí đã được trang bị nhiều kỹ năng sống cần thiết. Các em đã ý thức hơn về trách nhiệm đối với bản thân và gia đình.
Trải qua môi trường sinh hoạt, tập luyện trong quân ngũ, chỉ vài ngày, những học viên nhí đã được trang bị nhiều kỹ năng sống cần thiết. Các em đã ý thức hơn về trách nhiệm đối với bản thân và gia đình.
Lần đầu tiên được tham gia một hoạt động ngoại khóa kéo dài đến 7 ngày, cũng là lần đầu tiên xa gia đình, Nguyễn Anh Duy (12 tuổi, Nha Trang) không khỏi bỡ ngỡ, nhớ nhà. Ấy thế mà chỉ qua mấy ngày, chàng chiến sĩ nhí đã quen với giờ giấc sinh hoạt của quân đội. Đều đặn 5 giờ sáng mỗi ngày, Duy cùng các học viên khác tham gia Học kỳ trong quân đội thức dậy, tự sắp xếp nội vụ, tập thể dục như những người lính thực thụ. Duy chia sẻ: “ Ở nhà ít khi em phải làm những việc này, nhưng từ khi vào đây cùng sinh hoạt với mọi người, em đã biết tự giác hơn, không ỷ lại nữa”.
Đây là năm thứ 5 Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội. Khóa học năm nay có 120 học viên, huấn luyện tập trung tại Tiểu đoàn 460 (Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), đóng quân tại huyện Diên Khánh. Năm nay, ban tổ chức đã đưa vào chương trình nhiều nội dung mới mang tính thời sự để trang bị thêm kỹ năng cho học viên như: khóa huấn luyện kỹ năng phòng, chống hỏa hoạn, kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy; mở rộng nội dung phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em...
Tham gia buổi thực hành về phòng cháy chữa cháy, chúng tôi chứng kiến sự phấn khởi, thích thú của các chiến sĩ nhí. Lần đầu tiên được cầm bình cứu hỏa dập tắt đám cháy, em Dương Tùng Kiên (10 tuổi, TP. Nha Trang) chia sẻ: “Lúc mới được dạy lý thuyết, em còn không nghĩ mình có thể làm được việc này. Các chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn rất kỹ. Bây giờ em đã biết cách để bảo vệ được bản thân khi xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra, các hoạt động ở đây cũng rất thú vị”.
Các học viên thực hành dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa. |
Không chỉ vậy, khi tham gia chương trình, những thói quen hàng ngày của các học viên như: xem ti vi, chơi game, thức khuya... đều không được phép. Thay vào đó là những công việc như: trồng rau, thực hành sơ cứu người đuối nước, hoạt động nhóm... khiến nhiều học viên bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thích thú.
Anh Phạm Ngọc Hải - Trưởng ban Thanh thiếu niên - Trường học Tỉnh đoàn cho biết, chương trình năm nay, số lượng học viên tham gia tăng nhiều so với các năm, ban tổ chức phải chọn lọc các học viên đáp ứng đủ điều kiện. Cạnh đó, dựa trên ý kiến khảo sát từ phụ huynh, thời gian học cũng đã rút gọn từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Thời gian không dài, nhưng các học viên đều được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống, giáo dục về trách nhiệm của bản thân với gia đình, giúp các em có cách nhìn và lối sống tích cực hơn.
Liên tục được cập nhật các hoạt động của con em mình qua mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy yên tâm và phấn khởi hơn khi con mình ngày càng trưởng thành qua khóa học. Chị Nguyễn Ngọc Bảo Trân - phụ huynh em Nguyễn Kỳ Minh Bảo nói: “Năm ngoái, sau khi tham gia chương trình, về nhà con tôi có nhiều thay đổi tích cực như: biết phụ giúp mẹ chăm em, lau nhà, phơi đồ... Chính vì vậy, năm nay tôi tiếp tục cho cháu tham gia hoạt động bổ ích này. Mong rằng chương trình sẽ được duy trì và ngày càng có nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa cho thiếu nhi”.
HẠ PHONG




