09:06, 07/06/2018

Thăm gia đình bé trai tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát ở Phước Đồng

Sáng 7-6, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm và động viên gia đình bé Đỗ Duy Khang - 25 tháng tuổi tử vong tại nhóm trẻ gia đình tự phát tại thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng.

Sáng 7-6, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm và động viên gia đình bé Đỗ Duy Khang - 25 tháng tuổi tử vong tại nhóm trẻ gia đình tự phát tại thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng.

 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Khang.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Khang.


Ông Nguyễn Sỹ Khánh đã trao 8 triệu đồng cho gia đình bé Đỗ Duy Khang. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã chuyển đến gia đình số tiền 2 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


Được biết, UBND TP. Nha Trang đang chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Khang để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật


. Chiều 7-6, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định không có ngoại lực tác động, không có dấu hiệu bị bạo hành trên người cháu Đỗ Duy Khang (sinh tháng 5-2016).


Trước đó, đầu giờ sáng 6-6, chị Đỗ Thị Bích Vy (mẹ của cháu Khang, trú thôn Phước Thượng) đưa con tới gửi tại nhà bà Lê Thị Luyến (35 tuổi, ở thôn Phước Thượng) để đi làm. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, bà Luyến sau khi chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhóm trẻ thì không thấy cháu Khang đâu. Sau một hồi tìm kiếm, bà Luyến phát hiện cháu Khang đã rơi vào xô nước, chân hướng lên trên nên vội bế cháu ra. Sau đó, bé trai này được người nhà bà Luyến đưa tới Trạm Y tế xã Phước Đồng cấp cứu nhưng cháu đã ngưng tim, ngưng thở.


Hoàng Ngân -Thành Long