04:03, 29/03/2018

Đơn vị phát triển mạnh mẽ

Trải qua 30 năm với nhiều thăng trầm, vượt qua những khó khăn, thử thách, Agribank Khánh Hòa đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, giữ vững vị trí ngân hàng thương mại dẫn đầu trong khối ngân hàng tỉnh.
 

Trải qua 30 năm với nhiều thăng trầm, vượt qua những khó khăn, thử thách, Agribank Khánh Hòa đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, giữ vững vị trí ngân hàng thương mại dẫn đầu trong khối ngân hàng tỉnh.
 
Tiền thân là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Phú Khánh, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-9-1988; năm 1989, sau khi tách tỉnh Phú Khánh để tái lập tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở tách từ Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh Phú Khánh. Trải qua 4 lần đổi tên, từ năm 1997 đến nay, chi nhánh có tên gọi chính thức là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa). Trong chặng đường phát triển của mình, Agribank Khánh Hòa tự hào ghi những dấu son nổi bật. 
 
Những ngày đầu thành lập, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Phú Khánh phải đối diện với bao khó khăn như: cơ sở vật chất thiếu thốn, biên chế đông nhưng đa số còn thiếu kiến thức kinh tế thị trường, nguồn vốn tự lực thấp, đối tượng khách hàng chủ yếu là những doanh nghiệp quốc doanh và các hợp tác xã phần lớn đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ, thiếu việc làm và đứng trước nguy cơ phá sản; nợ tồn đọng, nợ quá hạn với tỷ lệ cao… Thế nhưng, với lòng yêu ngành, yêu nghề, nhiệt huyết và quyết tâm, các thế hệ cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng vị thế vững chắc của Agribank ngày hôm nay.
 
Từ một chi nhánh luôn trong tình trạng thiếu vốn để cho vay, đến năm 2007, chi nhánh đã có thể tự lực về nguồn vốn cho vay, không những hoàn thành mục tiêu chuyển tải vốn đầu tư cho địa bàn nông thôn mà còn góp phần vào quỹ vốn cho vay toàn hệ thống thông qua cơ chế điều hòa vốn. Trong 30 năm qua, nguồn vốn huy động của chi nhánh liên tục tăng trưởng với tốc độ nhanh và ổn định. Tính đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 11.600 tỷ đồng, gấp 1.000 lần so với năm 1989 (11,45 tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng vốn huy động bình quân 33%/năm.
 
Bên cạnh tăng trưởng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng theo đúng định hướng, chất lượng được nâng cao. Đến cuối năm 2017, tổng dư nợ cho vay là 7.078 tỷ đồng, gấp 263 lần so với năm 1989; tốc độ tăng dư nợ bình quân hàng năm trong 15 năm đầu là 45%, trong 10 năm tiếp theo (từ 2003 đến nay) là 20%. Chất lượng tín dụng được chú trọng và cải thiện đáng kể: tỷ lệ nợ xấu giảm dần từ 12% vào năm 1989 xuống còn 0,21% tại thời điểm cuối năm 2017. Trung thành với sứ mệnh “Tam nông”, suốt 30 năm qua, lĩnh vực được Agribank Khánh Hòa luôn ưu tiên đầu tư vốn là nông nghiệp, nông thôn, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến nông, thủy sản. Đến cuối năm 2017, tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 68% tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh. Số lượng khách hàng đặt quan hệ tín dụng với chi nhánh ngày càng tăng. Nếu như năm 1989 chỉ có hơn 2.000 khách hàng vay vốn, đến nay chi nhánh đang phục vụ gần 32.000 khách hàng, gấp 16 lần so với thời điểm ban đầu mới thành lập.
 
Agribank Khánh Hòa tự hào đã và đang là ngân hàng thương mại dẫn đầu trong khối ngân hàng, có thị phần lớn nhất, có mạng lưới chi nhánh tại khắp các huyện, thị xã, thành phố và khu vực dân cư nông thôn trong tỉnh. Agribank Khánh Hòa cũng đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đến cuối năm 2017, mạng lưới giao dịch của Agribank Khánh Hòa đã tăng từ 7 điểm lên 26 điểm giao dịch trải khắp các địa bàn trong toàn tỉnh; phát triển 42 máy ATM tại tất cả các địa bàn thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh (kể cả 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh). Các dịch vụ và tiện ích thẻ phát triển nhanh chóng cả về quy mô và thị phần. Đến cuối năm 2017, có hơn 144.000 khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, gần 1.000 khách hàng sử dụng thẻ quốc tế, gần 600 POS (đơn vị chấp nhận thẻ) của Agribank hoạt động trên toàn tỉnh. Các dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng tốt; các dịch vụ chi trả kiều hối, bảo lãnh, thanh toán, chuyển tiền nhanh qua mạng điện tử đã góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh...
 
Song song với việc phát triển quy mô hoạt động kinh doanh, trong suốt 30 năm qua, doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm xấp xỉ 10%; kết quả kinh doanh ngày càng tiến bộ, từ năm 1993 đến nay đã liên tục có lãi, đời sống cán bộ, nhân viên được cải thiện dần qua từng năm.
 
Agribank đang bước vào thời kỳ mới, với vận hội mới. Toàn hệ thống đang chuyển mình để thực hiện quá trình tái cơ cấu giai đoạn 2, xây dựng một ngân hàng hiện đại, vững vàng trong phát triển và hội nhập, trở thành một trong những ngân hàng lớn, hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, tập thể cán bộ, nhân viên Agribank Khánh Hòa quyết tâm đoàn kết, nỗ lực xây dựng Agribank Chi nhánh Khánh Hòa lên một tầm cao mới.
 
NGUYỄN XUÂN HUY 
(Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa)