
Trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết, ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết...
Trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết, ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết:
- Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cũng là thời điểm Khánh Hòa bước vào mùa khô hanh, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã triển khai công tác năm 2018 với nhiệm vụ khá nặng nề, đó là: bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có; tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm, các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản tăng cường quy mô, mức độ hoạt động và ngày càng có nhiều hình thức, thủ đoạn mới, làm cho tình hình kiểm tra, kiểm soát, quản lý lâm sản trở nên phức tạp, nhất là các địa phương có diện tích rừng lớn, trữ lượng rừng cao như: Khánh Vĩnh, Ninh Hòa. Ngoài ra, ảnh hưởng của cơn bão số 12 đã làm đổ gãy một diện tích khá lớn rừng trồng của các chủ rừng; các chủ rừng chưa khai thác, thu gom được nên đây là nguồn vật liệu cháy lớn gây nguy cơ cháy rừng cao trong giai đoạn hiện nay.
|
- Chi cục đã triển khai những biện pháp gì để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, thưa ông?
- Xác định công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản là nhiệm vụ trọng tâm thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo Kiểm lâm Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh tăng cường nhiều biện pháp để giảm thiểu tối đa các vi phạm về khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên từng địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm như: các xã phía tây huyện Khánh Vĩnh, các xã phía tây thị xã Ninh Hòa, khu vực rừng Dốc Mỏ - Suối Hương (huyện Vạn Ninh)…
Các giải pháp chủ yếu được triển khai là: lực lượng Kiểm lâm tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, toàn diện tinh thần Chỉ thị 13 của Ban Bí thư; Nghị quyết 71 của Chính phủ; Chương trình hành động 09 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 9047 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng. Đồng thời, hỗ trợ tích cực cho các chủ rừng Nhà nước để các chủ rừng bảo đảm việc tự bảo vệ lâm phần của mình; tổ chức tuần tra, truy quét các tụ điểm có khai thác, tàng trữ lâm sản trái phép... Đặc biệt, từ ngày 5-2 đến sau Tết Nguyên đán, Chi cục Kiểm lâm biệt phái công chức kiểm lâm từ các hạt kiểm lâm cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng để ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động giải quyết các hành vi xâm hại rừng, cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian Tết.
- Khánh Hòa đang bước vào mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng, nhất là vào dịp Tết rất cao, xin ông cho biết về các biện pháp ứng phó với nguy cơ này?
- Nguy cơ cháy rừng ở Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay là cao do lượng vật liệu cháy khô, đặc biệt là rừng trồng bị ngã, đổ do bão chưa thực hiện thu gom. Rút kinh nghiệm từ những năm qua trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (không có vụ cháy rừng nào xảy ra gây thiệt hại đến rừng), Chi cục Kiểm lâm đã triển khai trong toàn lực lượng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 2018. Cụ thể: tham mưu UBND các cấp về công tác tuyên truyền trong nhân dân, cán bộ, công chức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phân công trực chỉ huy, trực báo cháy nghiêm túc; các khu vực rừng trọng điểm, nguy cơ cháy rừng cao cần quan tâm đặc biệt; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng huy động khi có cháy rừng…
- Xin cảm ơn ông!
BÍCH LA (Thực hiện)




