04:11, 06/11/2017

4 doanh nghiệp trao tặng 4,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão

Nhằm chia sẻ với những khó khăn, tổn thất to lớn mà chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa hứng chịu trong cơn bão lịch sử vừa qua, chiều 6-11, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền 4 tỷ đồng...

Nhằm chia sẻ với những khó khăn, tổn thất to lớn mà chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa hứng chịu trong cơn bão lịch sử vừa qua, chiều 6-11, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền 4 tỷ đồng do các tập đoàn, doanh nghiệp ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12.

 

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (bên phải) đã trao tặng 2 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh UBND Khánh Hòa, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (thứ 2 từ phải sang) trao tặng 2 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh UBND Khánh Hòa, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
 
Cụ thể, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh đã trao tặng số tiền 2 tỷ đồng; ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã trao 500 triệu đồng; đại diện Công ty Cổ phần bất động sản Hà Quang đã trao 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang đã trao 500 triệu đồng. Ngoài ra, theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn ngay sau khi trao số tiền trên, ông cũng sẽ trực tiếp tới huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa trao số tiền mặt 500 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 12. 

 

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (bên phải) trao 500 triệu đồng cho lãnh đạo UBND Khánh Hòa, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (bìa phải) trao 500 triệu đồng cho lãnh đạo UBND Khánh Hòa, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
 
Tại buổi tiếp nhận, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái của các doanh nghiệp, đồng thời cho biết, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương, nỗ lực khắc phục hậu quả hết sức nặng nề do bão gây ra. 
 
Thành Long