12:11, 05/11/2017

Đến sáng 5-11, Khánh Hòa có 23 người chết vì bão

Sáng 5-11, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc khẩn với các địa phương và sở, ngành để nghe báo cáo về tình hình thiệt hại và biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão số 12. 
 

Sáng 5-11, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc khẩn với các địa phương và sở, ngành để nghe báo cáo về tình hình thiệt hại và biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão số 12. 
 
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã có 23 người chết do cơn bão số 12 gây ra, trong đó huyện Vạn Ninh 4 người, thị xã Ninh Hòa 13 người, huyện Diên Khánh 3 người, TP. Nha Trang 2 người, TP. Cam Ranh 1 người.
 
Về nhà ở, đến nay có 691 nhà sập hoàn toàn (riêng huyện Diên Khánh có 218 nhà sập), 29.382 căn nhà bị tốc mái. Về nông nghiệp, có 3.748ha lúa bị ngập, 1.300ha mía bị đổ, 1.200ha mỳ bị thiệt hại, 1.119ha hoa màu bị ngập úng. Về thuỷ sản, có 1.456 lồng bè bị trôi, 112 tàu bị chìm.

 

Bộ đội hỗ trợ khắc phục  thiệt hại mưa bão ở TP. Nha Trang vào sáng 5-11
Bộ đội hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa bão ở TP. Nha Trang vào sáng 5-11
 
Theo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, thống kê sơ bộ có 110 bị sự cố do tôn và vật thể bay vào trạm biến áp, 400 trụ điện đường dây 200kw, 20 trụ điện đường dây 110kw bị ngã, 20 trạm biến áp bị sự cố.
 
9 giờ sáng 5-11, công ty đã huy động toàn bộ lực lượng khôi phục điện khu vực nội thị Nha Trang. Dự kiến đến trưa cùng ngày, 2 trạm biến áp phía bắc sẽ khắc phục xong sự cố để cấp điện. Khu vực xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) và huyện Diên Khánh chưa thể cấp nước. Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước khánh Hoà cũng đang huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố.
 
Ông Lê Đức Vinh yêu cầu toàn bộ lực lượng các sở, ngành phải vào cuộc khắc phục bằng cách xuống địa phương hỗ trợ. Đối với trường hợp người chết thì địa phương nhanh chóng đến thăm hỏi, hỗ trợ. Bên cạnh dó cần khẩn trương rà soát các nhà bị sập, tốc mái, đưa người dân về nơi ở an toàn, đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho bà con. Nếu thiếu chỗ ở, địa phương đưa về cơ quan nhà nước, phòng làm việc của UBND cấp xã, huyện, cơ quan quân sự… Nếu cần thiết dựng nhà tạm cho dân, không để bà con bị lạnh.
 
VĂN KỲ - ĐÌNH LÂM
 
 
-------------------
 
VIDEO: Nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão