10:08, 16/08/2017

Vi phạm giao thông trên các tuyến quốc lộ: Quyết liệt xử lý

Với tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng trong những tháng gần đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã mở đợt cao điểm về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

 

Với tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tai nạn giao thông (TNGT) có chiều hướng gia tăng trong những tháng gần đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã mở đợt cao điểm về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.


Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng cả 2 tiêu chí về số vụ và số người chết. Trong đó, TNGT trên các tuyến quốc lộ diễn biến phức tạp với 46 vụ, 43 người chết, tăng từ 17 đến 200% so với cùng thời điểm năm 2016. Nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Trước thực trạng trên, việc kéo giảm tai nạn trên các tuyến này là một thách thức không nhỏ đối với địa phương và ngành chức năng.

 

Thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết, sau hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo đảm ATGT quý III do đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể, mục tiêu rõ ràng là kéo giảm bằng được TNGT trên các tuyến quốc lộ. Cụ thể hóa điều đó, từ ngày 15-7 đến 15-9, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT trên các tuyến đường này. Phòng đã huy động tổng lực cả về nhân lực và phương tiện để ra quân phối hợp với công an các địa phương, thanh tra giao thông xử lý vi phạm.


Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 6 huyện, thị xã, thành phố có các tuyến quốc lộ đi qua, phòng đã thành lập 6 tổ tuần tra, kiểm soát với 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, huy động 16 xe mô tô đặc chủng, 3 máy đo tốc độ, 2 cân tải trọng xách tay trực tiếp phục vụ công tác xử lý vi phạm giao thông. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: chạy sai làn đường, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, xe chở quá tải…

 

Lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện lưu thông của lái xe

Lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện lưu thông của lái xe

 

Theo thống kê, từ ngày 15-7 đến 15-8, trên các tuyến quốc lộ xảy ra 7 vụ TNGT làm chết 6 người, bị thương 12 người. Trong đó, TNGT nghiêm trọng 6 vụ, chết 6 người, bị thương 1 người; va chạm giao thông 1 vụ, bị thương 11 người. So sánh với tháng trước liền kề: số vụ giảm 6 vụ, số người chết giảm 6 người, bị thương tăng 11 người.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với ngành chức năng và địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sống hai bên đường chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT như: điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng quy định; không mua, bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; không xây cất nhà, quán lấn chiếm hành lang lộ giới; phát quang cây cối, giải tỏa bảng, biển che khuất tầm nhìn...


Theo Trung tá Mang Kéo - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Diên Khánh, để giảm sâu TNGT trên các tuyến quốc lộ, lực lượng công an giao thông huyện đã thành lập các tổ công tác tuần tra, kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm trật tự giao thông. Mục tiêu là nhanh chóng tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức người dân, tạo văn hóa, thói quen chấp hành luật pháp khi tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về ATGT.


Kết quả, qua một tháng triển khai đợt cao điểm, lực lượng chức năng xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm ATGT, tạm giữ hơn 100 phương tiện là xe máy và xe đạp điện. Trong đó, riêng tuyến Quốc lộ 1, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 700 trường hợp, lập biên bản phạt hơn 300 trường hợp với số tiền hơn 300 triệu đồng, tước 13 giấy phép lái xe.


MẠNH HÙNG