
Tỉnh lộ 2 sau nhiều năm khai thác đã có dấu hiệu xuống cấp, một số đoạn trên tuyến vào mùa mưa bị ứ đọng và ngập cục bộ. Theo kế hoạch, dự án nâng cấp Tỉnh lộ 2, đoạn từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi I sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.
Tỉnh lộ 2 sau nhiều năm khai thác đã có dấu hiệu xuống cấp, một số đoạn trên tuyến vào mùa mưa bị ứ đọng và ngập cục bộ. Theo kế hoạch, dự án nâng cấp Tỉnh lộ 2, đoạn từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi I sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.
Thường xuyên sửa chữa
Tỉnh lộ 2 dài 24,42km, kết cấu bê tông nhựa, nền đường rộng từ 7,5 đến 20m, mặt đường rộng từ 6 đến 12m, bắt đầu từ nút giao Quốc lộ 1 (thị trấn Diên Khánh) đến thị trấn Khánh Vĩnh. Những năm qua, bằng nguồn vốn sửa chữa vừa và vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Sở Giao thông vận tải đã đầu tư nâng cấp mở rộng, thảm tăng cường mặt đường các đoạn trên tuyến, đặc biệt từ Cầu Đôi đến thị trấn Khánh Vĩnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và thực hiện sửa chữa, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng xảy ra. Cụ thể, trong năm 2016 thực hiện duy tu, sửa chữa khối lượng 1.191m2 ổ gà, thảm tăng cường êm thuận mặt đường 3.367m2. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện vá ổ gà 1283,5m2 và thảm tăng cường bê tông nhựa 127m2.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, Tỉnh lộ 2 có mật độ phương tiện lưu thông nhiều. Nhờ được sửa chữa, khắc phục kịp thời nên mặt đường khá êm thuận, nhưng nhiều điểm vẫn còn xuất hiện ổ gà. Không chỉ vậy, trên tuyến có một số đường cong khuất tầm nhìn, đường ngang khá nhiều nên nguy cơ mất an toàn giao thông cao.
Bà Nguyễn Thị Lụa, thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) cho biết, hiện tại, lòng đường nhiều chỗ cao hơn lề đường từ 10 đến 15cm với độ dốc lớn. Chính vì vậy, vào mùa mưa nước tràn cả vào nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nếu Nhà nước chưa có điều kiện nâng cấp toàn tuyến, thì cần xem xét nâng nền đường, xây vỉa hè để đảm bảo cuộc sống của người dân dọc tuyến.
Ông Nguyễn Văn Trực - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải cho biết, qua kiểm tra toàn tuyến, đơn vị ghi nhận đoạn qua thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc có nhiều vị trí bị đọng nước cục bộ. Mặc dù sở đã nghiên cứu, nhưng những vị trí này chưa thể khắc phục được do quá trình đô thị hóa, nhà dân xây dựng mật độ dày đặc dọc hai bên đường, lấp các khu vực trũng hạ lưu thu nước, ngăn cản việc thoát nước tự nhiên.
Tỉnh lộ 2 sẽ được nâng cấp từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi I |
Sẽ sớm nâng cấp
Theo đại diện Sở Giao thông vận tải, Tỉnh lộ 2 đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Chính vì vậy, nhằm giải quyết nhu cầu giao thông hiện tại, lâu dài trong việc hình thành và phát triển các vùng, khu vực có tuyến đường đi qua, tỉnh đã có chủ trương đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 2. Dự án nâng cấp đường Tỉnh lộ 2, đoạn từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi I đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất trí sơ bộ về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.
Theo hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án có quy mô giải tỏa đủ chỉ giới 24m, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng mặt đường 12m, tuyến đường gồm 2 đoạn: đoạn 1 xây dựng tuyến mới kết nối đường số 1 + kè Diên Khánh dài 419m, mặt đường 12m, lề mỗi bên 1m; đoạn 2 nâng cấp, mở rộng từ nền đường cũ dài 5.418m. Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và bố trí được kinh phí. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 374 tỷ đồng. Khi dự án được thực hiện, dự kiến có 472 trường hợp bị thu hồi đất, trong đó có 45 hộ bị giải tỏa trắng nằm trên địa bàn 3 xã Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phước (huyện Diên Khánh). Các hộ bị giải tỏa trắng sẽ được bố trí tại các khu tái định cư, với tổng diện tích khoảng 5ha.
THÀNH NAM
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



