09:06, 11/06/2017

Người dân mong được bố trí mặt bằng

Ngày 8-6, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa cho biết, sẽ dừng hẳn việc buôn bán hải sản tươi sống của các hộ trong khu vực cảng cá Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang). Điều này khiến các hộ kinh doanh lo lắng…

Ngày 8-6, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa cho biết, sẽ dừng hẳn việc buôn bán hải sản tươi sống của các hộ trong khu vực cảng cá Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang). Điều này khiến các hộ kinh doanh lo lắng…


Người dân lo lắng


Ông Nguyễn Văn Minh, thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương cho biết: “Tôi cùng em gái mở sạp buôn bán hải sản tươi sống tại cảng cá Vĩnh Lương từ năm 2009. Hàng tháng, chúng tôi đều đóng phí đầy đủ và chấp hành các quy định của cảng. Gần chục năm nay, các hộ chưa để xảy ra bất cứ lộn xộn nào trong việc mua bán. Đang kinh doanh ổn định, bây giờ, cảng thông báo không cho mua bán nữa, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào?”.

 

Theo các hộ kinh doanh tại cảng cá Vĩnh Lương, hiện nay, đã có thông báo yêu cầu phải chấm dứt buôn bán hải sản trong cảng trước ngày 15-6. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ yêu cầu ngừng buôn bán nhưng không bố trí nơi kinh doanh khác. “Chúng tôi buôn bán ở đây là do Ban quản lý cảng cho phép. Hàng tháng, mỗi hộ phải đóng 1,5 triệu đồng phí thuê mặt bằng. Người dân vào cảng bán gần chục năm nay, bây giờ bảo ngừng buôn bán mà không bố trí nơi khác cho chúng tôi là quá bất hợp lý”, bà Nguyễn Thị Hào (người có sạp kinh doanh) nói.


Tiếp xúc với chúng tôi, các tiểu thương đều bày tỏ, nếu trong quy hoạch, cảng cá Vĩnh Lương không có khu vực buôn bán hải sản tươi sống, họ sẵn sàng di dời. Tuy nhiên, họ mong muốn cơ quan chức năng xem xét bố trí một khu vực hợp lý để có điều kiện tiếp tục kinh doanh.


Thực hiện theo chỉ đạo của bộ


Được biết, từ năm 2009, cảng cá Vĩnh Lương được giao cho Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa quản lý. Thời điểm đó, tại cảng đã có một số cá nhân hoạt động buôn bán hải sản tươi sống dọc đường đi vào cầu cảng. Dù cảng này không có công năng hoạt động chợ cá, nhưng sau khi tiếp quản, trung tâm vẫn tạo điều kiện cho người dân tiếp tục buôn bán, bởi họ đều có hoàn cảnh khó khăn, dựa vào nghề này để sinh sống. Đến năm 2014, cảng cá Vĩnh Lương được đầu tư nâng cấp (thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới). Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá hiệu quả khai thác công trình và cho rằng tình trạng buôn bán hải sản tươi sống trong phạm vi cầu cảng là không đúng công năng công trình, ô nhiễm môi trường và cản trở phương tiện ra vào cảng. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Sở NN-PTNN xử lý chấm dứt tình trạng này, đồng thời khai thác cảng đúng các công năng đã đầu tư xây dựng.


Thực hiện yêu cầu trên, tháng 11-2015, Sở NN-PTNN chỉ đạo Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý cảng cá Vĩnh Lương giải tỏa các hộ buôn bán hải sản tươi sống tại cảng. Tuy nhiên, theo ông Lê Thành Bắc - Phụ trách Ban Quản lý cảng cá Vĩnh Lương, đơn vị đã nhiều lần họp các hộ để thông báo và yêu cầu, vận động chấm dứt hoạt động buôn bán tại cảng, nhưng đến nay họ vẫn chưa chấp hành.

 

Các hộ buôn bán hải sản tại cảng cá Vĩnh Lương

Các hộ buôn bán hải sản tại cảng cá Vĩnh Lương


Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Lê Hải Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa cho biết: “Thời gian qua, Ban quản lý cảng cá Vĩnh Lương liên tục vận động những người buôn bán hải sản trong khu vực cảng chủ động tìm kiếm nơi khác để chấm dứt hoạt động buôn bán tại đây, nhưng họ vẫn chưa chịu. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi phải thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên về công năng của cảng”.


Trước yêu cầu của người dân về bố trí mặt bằng, ông Dũng cho rằng đây là yêu cầu chính đáng. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay cảng vẫn chưa có mặt bằng để bố trí vì đang trong quá trình xây dựng mở rộng. “Khoảng vài tháng nữa, khi hạng mục nhà tập kết phân loại hoàn thành, chúng tôi sẽ xem xét để xin ý kiến cấp trên về việc bố trí mặt bằng cho các hộ. Nếu được thì trung tâm tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh tiếp tục có nơi buôn bán hải sản”, ông Dũng nói.


Thế Anh - Hạ Linh