09:05, 09/05/2017

Tăng cường xử lý các vi phạm của xe tải

Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, mới đây, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những tài xế...

Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, mới đây, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những tài xế điều khiển xe tải, xe ben có tải trọng lớn vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

 

Sau khi có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Thanh trao giao thông yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm những tài xế phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, chạy vào đường cấm, giờ cấm. Theo ông Bông, thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang có nhiều dự án cùng triển khai nên nhiều xe tải, xe ben đổ về để phục vụ các công trình. Các tài xế thường xuyên chạy ẩu, lấn làn, chạy vào giờ cấm… gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, gây bức xúc cho dư luận.


Chiều 9-5, ông Nguyễn Nhạc Tân - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết, Thanh tra giao thông đã liên tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử phạt các xe tải, xe ben vi phạm quy định. Từ đầu năm đến nay, đã phạt 3.300 vụ, thu về hơn 10 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: chở quá tải, chạy quá tốc độ, đậu đỗ sai quy định…


VĂN KỲ