07:04, 03/04/2017

Nữ chi hội trưởng tâm huyết với phong trào

Gần 10 năm nay, bà Trần Thị Ngọc Thu (53 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phước Đông (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn tận tâm với công việc, nhiệt huyết với hoạt động phong trào phụ nữ ở địa phương.

 

Gần 10 năm nay, bà Trần Thị Ngọc Thu (53 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phước Đông (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn tận tâm với công việc, nhiệt huyết với hoạt động phong trào phụ nữ ở địa phương.


Năm 2008, bà Thu bắt đầu tham gia công tác phụ nữ ở thôn. Do phần lớn chị em là lao động phổ thông, nghề biển với thu nhập không ổn định, tỷ lệ phụ nữ tham gia hội dưới 50% nên công tác hội còn nhiều khó khăn. Để thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, bà đã đến từng gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên, hỗ trợ chia sẻ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ sự nhiệt tình của bà, số lượng phụ nữ tham gia hội ngày càng tăng. Năm 2008, chi hội có 40 hội viên, đến nay có hơn 100 hội viên tham gia sinh hoạt (đạt gần 70%).

 

Bà Thu (bên phải) thăm hỏi và trao quà từ thiện cho người già neo đơn trong thôn
Bà Thu (bên phải) thăm hỏi và trao quà từ thiện cho người già neo đơn trong thôn


Để chi hội hoạt động hiệu quả, bà Thu tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động như Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tiến bộ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”. Địa bàn nơi bà sinh sống có nhiều hộ nuôi thủy sản nên trong những buổi sinh hoạt chi hội, bà thường lồng ghép tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, bà đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, kết hợp giao lưu văn nghệ, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ buồn vui với nhau, cùng nhau xây dựng tốt cuộc sống gia đình. Từ năm 2009 đến nay, bà vận động 4 tổ phụ nữ trong chi hội nuôi heo đất tiết kiệm, mỗi năm từ 4 đến 6 triệu đồng, giúp 3 - 5 phụ nữ nghèo/năm có vốn buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình. Bà Thu chia sẻ: “Không phải việc gì triển khai xuống cơ sở cũng được ủng hộ ngay. Điều quan trọng, mỗi cán bộ hội cần tự biết trang bị những kiến thức, kỹ năng làm công tác dân vận khi đi cơ sở, khi thấy được hiệu quả, chị em sẽ thực hiện rất hào hứng”.


Trên cương vị chi hội trưởng, bà Thu thường xuyên quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong thôn có bà Nguyễn Thị Lai bị bệnh hiểm nghèo, bà đã vận động các nhà hảo tâm và hội viên được gần 4 triệu đồng, giúp bà Lai chữa bệnh. Hay trường hợp chị Phạm Thị Nhung có chồng bệnh nặng, một mình gánh vác công việc gia đình, bà Thu vận động quyên góp được 5,5 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Nhung.


Bà Đinh Thị Phương Ngân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vạn Phước cho biết: “Bà Trần Thị Ngọc Thu là một trong những chi hội trưởng tiêu biểu của Hội Phụ nữ xã, có nhiều tâm huyết với công tác hội; Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phước Đông đạt danh hiệu chi hội phụ nữ xuất sắc nhiều năm liền. Bản thân bà Thu cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được hội cấp trên tuyên dương, khen thưởng”.


H.Quỳnh