05:04, 18/04/2017

Lan tỏa tình bác ái

Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện…

Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Khánh Hòa đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện…


Gia đình ông Nguyễn Vui (thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh) là hộ nghèo. Bao năm qua, chỉ với thu nhập bấp bênh từ làm thuê làm mướn, nhưng vợ chồng ông còn phải nuôi mẹ già bị bệnh nằm một chỗ và anh trai bị tật bẩm sinh. Bà Phạm Thị Hồng Như - vợ ông Vui xúc động nói: “Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, mấy năm nay, tháng nào, giáo xứ Hà Dừa cũng tặng gia đình 10kg gạo. Vào các ngày lễ, Tết, giáo xứ còn thăm, tặng quà. Việc làm ý nghĩa này giúp những người nghèo như chúng tôi vơi đi phần nào khó khăn”. Ông Huỳnh Công Tác - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Hà Dừa cho biết: “Từ số tiền vận động bà con giáo dân đóng góp, 3 năm qua, bình quân mỗi tháng, giáo xứ tổ chức phát khoảng 820kg gạo cho 82 người nghèo. Vào những ngày lễ lớn, giáo xứ còn tặng quà cho người dân. Bên cạnh đó, từ quỹ trợ táng, mỗi giáo dân nghèo khi mất, được giáo xứ hỗ trợ 2 triệu đồng tiền an táng”. Được biết, hoạt động tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, mừng thọ các cụ, giúp người nghèo mổ mắt từ thiện… cũng được giáo xứ chú trọng.

 

Đại diện giáo xứ Hà Dừa thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồng Như
Đại diện giáo xứ Hà Dừa thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồng Như


Diên Khánh có 8 giáo xứ, 1 nhà nguyện, gần 13.000 giáo dân. Hầu hết các xứ đạo đều thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội. Điển hình như, năm qua, giáo xứ Đại Điền tổ chức 3 đợt tặng gạo cho 76 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 15 triệu đồng; tặng 200 phần quà cho bệnh nhân nghèo trị giá khoảng 10,2 triệu đồng. Đồng thời, thăm, tặng quà chúc thọ các cụ nhân dịp Tết; vận động ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai... Giáo xứ Đồng Trăng phối hợp với dòng tu và các bác sĩ tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 300 người già, hộ nghèo; tặng 1 xe lăn cho người khuyết tật với tổng số tiền 50 triệu đồng… Đáng chú ý, mỗi giáo xứ đều có ban mai táng để giúp miễn phí cho các gia đình có người qua đời. Hầu hết các xứ đạo đều xây dựng quỹ trợ táng và chi hàng triệu đồng cho mỗi người qua đời. Cùng với đó, linh mục quản xứ thường xuyên nhắc nhở, giáo dục giáo dân xây dựng đường làng ngõ xóm, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa. Ngoài ra, từ quỹ khuyến học khuyến tài, hàng năm, các giáo xứ đã chi hàng chục triệu đồng khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập và hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn…


TP. Nha Trang có hơn 40.000 giáo dân, 21 giáo xứ, 19 dòng tu, tu hội nam nữ... với nhiều hoạt động bác ái xã hội. Điển hình, dòng Ngôi Lời có hai nhà tình thương Đại An và Hướng Dương nuôi gần 100 cháu mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa. Năm qua, Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thường xuyên giúp người nghèo, học sinh, sinh viên nghèo, người khiếm thị… hàng trăm triệu đồng. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thăm, tặng quà vùng sâu, vùng xa, giúp bệnh nhân nghèo, nhiễm HIV… gần 1 tỷ đồng. Cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật Sao Mai do nữ tu Nguyễn Thị Loan phụ trách đang chăm sóc, giáo dục 60 em khuyết tật. Cộng đoàn Bác Ái Vinh Sơn duy trì bếp ăn tình thương cho bệnh nhân. Hầu hết các giáo xứ đều có quỹ khuyến học, chăm sóc người già, giúp nhau trong tang lễ...


Đồng bào công giáo huyện Cam Lâm cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các tổ đoàn kết công giáo cùng với UBMTTQ ở địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm. Theo lời kêu gọi của cha xứ, giáo dân của các giáo xứ đã tích cực dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Năm 2016, giáo xứ Hòa Yên đã quyên góp hơn 8 tấn gạo và 78 triệu đồng giúp các gia đình khó khăn; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động xây 4 nhà đại đoàn kết cho người nghèo...

 
Ông Trần Vạn Giã - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết, hiện nay, Khánh Hòa có 5 giáo hạt, 69 giáo xứ, giáo họ, 22 dòng tu, tu hội nam nữ và hơn 121.000 giáo dân. Đời sống của đồng bào công giáo ở các xứ đạo, họ đạo ngày càng phát triển. Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”. Nhiều xứ đạo, họ đạo và giáo dân trở thành gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, được các cấp, ngành, địa phương biểu dương. Công tác từ thiện xã hội được đồng bào công giáo quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực. Tại các khu dân cư, giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng; chấp hành nghiêm quy định của địa phương về nếp sống văn minh; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác hòa giải trong nhân dân...


K.NGUYỄN