
Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 7-4 hàng năm là ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (HMTN). Ông Trần Nguyên Lượng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cho biết:
Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 7-4 hàng năm là ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (HMTN). Ông Trần Nguyên Lượng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cho biết:
![]() |
- Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa sản xuất được máu nhân tạo, nguồn máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị bệnh đều phụ thuộc vào nguồn máu do chính cơ thể con người tạo ra. Theo WHO, một quốc gia muốn đảm bảo an toàn truyền máu phải vận động được 2% người dân tham gia HMTN. Hiện nay, ở những nước châu Âu, tỷ lệ người dân tham gia HMTN chiếm từ 7 đến 10%. Tại Việt Nam, năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia HMTN chiếm khoảng 1,5% dân số, năm 2016 đạt 1,53%, dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt 2%. Với tỷ lệ người dân tham gia như trên, lượng máu hiến hiện nay ở Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh. Do đó, đã có nhiều trường hợp người bệnh tử vong xảy ra do thiếu nguồn máu dự trữ.
- Khánh Hòa được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện rất tốt phong trào HMTN. Ông có thể cho biết kết quả của phong trào những năm qua?
- Tại Khánh Hòa, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên phong trào HMTN ngày càng phát triển mạnh. Hoạt động của phong trào được chia thành 3 mắt xích cụ thể. Theo đó, Hội CTĐ tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN; Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh là đơn vị tiếp nhận, sản xuất, bảo quản, phân phối chế phẩm máu; các bệnh viện là đơn vị tiếp nhận và sử dụng. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh tổ chức khoảng 200 đợt HMTN với hàng ngàn lượt người tham gia. Năm 2016, toàn tỉnh vận động được hơn 17.400 đơn vị máu (tăng 15% so với chỉ tiêu); quý I/2017 vận động được gần 7.000 đơn vị máu. Hiện nay, tỷ lệ người dân ở tỉnh tham gia HMTN chiếm khoảng 1,57% dân số; tỷ lệ người tham gia hiến nhắc lại đạt 62%; số lượng máu hiến cung ứng 100% nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh.
- Theo ông, để phong trào HMTN ngày càng phát triển, tỉnh cần có những giải pháp gì?
- Ở Khánh Hòa, nhu cầu truyền máu trong điều trị bệnh cho người dân và khách du lịch những năm gần đây tăng nhanh. Năm 2012, nhu cầu truyền máu khoảng 6.500 đơn vị, đến năm 2016 tăng lên 17.500 đơn vị; bình quân mỗi năm tăng 30% (cả nước tăng 10%). Dự báo những năm tiếp theo, nhu cầu truyền máu ở tỉnh sẽ tiếp tục tăng ở mức trên. Tuy khối lượng công việc tăng gần gấp 3, nhưng nhân lực dành cho hoạt động này từ năm 2012 đến nay không thay đổi, chỉ có 2 người đảm trách nên gây nhiều khó khăn cho hoạt động của phong trào.
Trong các đợt tổ chức HMTN, vì nhiều nguyên nhân sẽ có lượng người (chiếm 30%) không được tham gia hiến máu. Để khuyến khích tinh thần của họ cho những đợt vận động tiếp theo, tỉnh nên có chế độ hỗ trợ một phần kinh phí cho đối tượng này. Đối với những người tham gia HMTN từ 10 lần trở lên, tỉnh cũng nên có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế hoặc có chế độ đặc biệt khi khám, chữa bệnh để ghi nhận sự cống hiến của họ cho lợi ích chung của cộng đồng...
- Năm nay, hưởng ứng ngày Toàn dân HMTN ở tỉnh sẽ có những hoạt động gì, thưa ông?
- Ngày 8-4, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động tại huyện Vạn Ninh. Sau lễ phát động, sẽ có hơn 200 người dân ở huyện tham gia HMTN.
- Xin cảm ơn ông!
Thảo Ly (Thực hiện)




