09:04, 02/04/2017

Địa chỉ tin cậy cho bà mẹ đơn thân

Trong thực tế cuộc sống, có những phụ nữ vì hoàn cảnh riêng đã mang thai và sinh con một mình, gặp khủng hoảng về mặt tâm lý, không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe bản thân và thai nhi...

Trong thực tế cuộc sống, có những phụ nữ vì hoàn cảnh riêng đã mang thai và sinh con một mình, gặp khủng hoảng về mặt tâm lý, không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe bản thân và thai nhi... Đối với những trường hợp này, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh là địa chỉ tin cậy trợ giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.


Chị T.K.P (25 tuổi) và bạn trai cùng quê ở Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Khi chị P. có thai, người bạn trai đã cắt đứt liên lạc với chị. Khi chị tìm đến gia đình bạn trai, họ bảo do hoàn cảnh quá nghèo nên không thể cưu mang chị. Đau khổ, buồn tủi, chị P. quyết định chuyển đến TP. Nha Trang sinh sống và sinh con. Chung hoàn cảnh, chị N.P.M (32 tuổi) có thai với người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Chị M. làm nghề cắt tóc, còn bạn trai làm thợ hồ. Trong quá trình quen biết, M. không hề biết rằng anh ta đã có gia đình và một đứa con. Rồi gia đình người đàn ông ấy phát hiện, người vợ đã đến tận nơi chị M. làm thuê quậy phá, chửi mắng. Bạn trai chị sau đó cũng cắt liên lạc với chị. Đau khổ và âm thầm chịu đựng mà không thể thổ lộ cùng ai, chị M. quyết định tìm phòng trọ ở nơi khác để sinh em bé.

 

Tư vấn tâm lý tại trung tâm (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tư vấn tâm lý tại trung tâm (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Trong lúc gặp nhiều khó khăn, chị P. và M. đã tìm đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để được giúp đỡ. Hai chị đã được tư vấn tâm lý, hỗ trợ đồ sơ sinh, sữa và thuốc bổ dành cho phụ nữ mang thai. Khi vào viện sinh con, có nhân viên trung tâm chăm sóc các chị tận tình. Hiện nay, con của chị P. đã gần 2 tuổi. Chị P. chia sẻ: “Trong lúc tôi bơ vơ với cái thai ngày một lớn, khủng hoảng tâm lý, không có tiền, việc làm để duy trì cuộc sống ở nơi mới và sinh con một mình thì nhận được sự trợ giúp kịp thời từ cán bộ trung tâm. Nếu không có họ, không biết bây giờ mẹ con tôi sẽ ra sao. Tôi thực sự rất cảm kích”.

 

Ông Trần Hiệp - Giám đốc trung tâm Công tác xã hội tỉnh: Trung tâm đã có công văn chỉ đạo cộng tác viên công tác xã hội 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tiến hành rà soát tại địa phương, nếu phát hiện trường hợp nào thì liên hệ trung tâm hỗ trợ. Các cá nhân, tổ chức phát hiện trường hợp có thể liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 058 3883040.

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã tiếp nhận, xác minh, làm hồ sơ xin kinh phí hỗ trợ được 9 trường hợp phụ nữ đơn thân sinh con. Bà Mai Quỳnh Tú - Trưởng phòng Đào tạo - Truyền thông và Phát triển cộng đồng trung tâm cho biết, qua nhiều nguồn tin báo, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã kịp thời tiếp nhận thông tin, phân công cán bộ tư vấn giúp các bà mẹ đơn thân vượt qua khủng hoảng về mặt tâm lý, tìm kiếm nguồn lực trợ giúp chỗ ở ổn định, an toàn; tìm việc làm phù hợp với sức khỏe của từng người để có thu nhập trong thời gian mang thai. Đồng thời, vận động nguồn lực của Tổ chức phục vụ trẻ em quốc tế HOLT Việt Nam (viết tắt là HOLT Việt Nam) trợ giúp kinh phí khám thai định kỳ, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng thời gian trước, trong và sau khi sinh, trợ giúp toàn bộ viện phí và kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ 1 tháng sau sinh. Tùy hoàn cảnh và nhu cầu chi phí, HOLT Việt Nam hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng/trường hợp. Sau sinh 1 tháng, nhiều trường hợp nhân viên trung tâm vẫn tiếp tục tư vấn tâm lý, chia sẻ trong cuộc sống. Có 2 trường hợp đặc biệt, trung tâm đã tìm nguồn trợ giúp gồm: một trường hợp được hỗ trợ chi phí gửi trẻ 12 tháng, một trường hợp được hỗ trợ sinh kế buôn bán nhỏ 5 triệu đồng.


Theo lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, qua khảo sát tại cộng đồng dân cư, trung tâm nắm được thông tin nhiều trường hợp mang thai và sinh con một mình có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chưa biết đến hoạt động trợ giúp của trung tâm nên chưa được trợ giúp kịp thời. Năm 2017, trung tâm xây dựng kế hoạch trợ giúp cho hơn 20 trường hợp mang thai và sinh con một mình là người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, người từ các địa phương khác đến cư trú tại Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.


Đỗ Phan