04:04, 04/04/2017

"Chông" trên bãi tắm

Mấy tháng nay, từ khi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tàu biển ngừng hoạt động, tại khu vực bãi biển cạnh sân bóng đá Thanh Niên (đường Trần Phú, TP. Nha Trang) đã được dỡ bỏ cầu tàu nhưng để lại những cọc sắt mấp mé mép nước trên bãi tắm, rất nguy hiểm cho người tắm biển.

Mấy tháng nay, từ khi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tàu biển ngừng hoạt động, tại khu vực bãi biển cạnh sân bóng đá Thanh Niên (đường Trần Phú, TP. Nha Trang) đã được dỡ bỏ cầu tàu nhưng để lại những cọc sắt mấp mé mép nước trên bãi tắm, rất nguy hiểm cho người tắm biển.


Chiều cuối tuần, bãi tắm dọc sân bóng đá Thanh Niên có nhiều người dân và du khách tắm biển, nô đùa trên bãi cát. Nhưng khi nhìn thấy những cọc sắt lởm chởm, lúc ngập lúc trồi theo từng con sóng, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẫm. Ông Nguyễn Công Hoan (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) cho biết: “Tôi thường dẫn con ra đây tắm biển vào mỗi buổi chiều. Trước đây, ở khu vực này có 1 cầu tàu bằng gỗ để cho khách du lịch lên xuống tàu. Nhưng khoảng vài tháng nay, họ nghỉ hoạt động rồi dỡ bỏ cầu tàu và để lại những chân trụ cầu bằng sắt này. Nếu chúng cao hẳn thì đã đành, đằng này cứ mấp mé và ngập dưới nước nên rất nguy hiểm cho người tắm biển”. Theo một số người dân thường xuyên ra đây tắm biển, sau khi xuất hiện những “cây chông ẩn hiện trong nước”, đã có không ít trường hợp gặp tai nạn do va vào cọc sắt. Vì vậy, họ đã đóng cọc tre và giăng dây để báo hiệu nguy hiểm cho người tắm biển.

 

Những “chông” sắt này cần sớm tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho người tắm biển
Những “chông” sắt này cần sớm tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho người tắm biển


Theo quan sát của chúng tôi, trong khoảng 15m2 trên bãi tắm này có 5 cọc sắt có thể nhìn thấy. Trong đó, 2 cọc phía trên không bị ngập nước, nhưng 3 cọc phía ngoài nằm thành hàng ngang lúc trồi, lúc ngập theo con sóng. Tuy nhiên, theo một số người dân, ở khu vực này còn có một số cọc sắt khác hoàn toàn ngập dưới nước nên rất nguy hiểm cho người tắm biển.


Được biết, cầu tàu vừa được tháo dỡ là của đơn vị kinh doanh tàu du lịch Sun Dream (có phòng vé nằm ngay trên bãi biển khu vực này). Tuy nhiên, khi chúng tôi đến phòng vé này để tìm hiểu về vấn đề trên thì được một người phụ nữ bán nước tại đây xưng là người nhà của chủ tàu cho biết, bến tàu này đã ngừng hoạt động khoảng vài tháng nay và bảo chúng tôi liên hệ theo số điện thoại hotline trên bảng hiệu phòng vé. Vậy nhưng, chúng tôi nhiều lần liên hệ theo số điện thoại này đều nhận được tín hiệu “thuê bao không liên lạc được”!


Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết: “Thời gian qua, không thấy đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tàu biển Sun Dream hoạt động ở khu vực này nữa. Chúng tôi sẽ cho khảo sát, nếu thực tế có tồn tại những cọc sắt do họ để lại sau khi tháo dỡ cầu tàu thì sẽ đề xuất UBND thành phố yêu cầu tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển ở khu vực này”.


NAM ANH - ĐÌNH LÂM