09:03, 31/03/2017

Khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải

Chiều 31-3, ông Đỗ Thành Liêm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đường Khánh Hòa (đóng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm), dự kiến khoảng 4 - 5 ngày nữa, sự cố này sẽ được khắc phục xong.

Chiều 31-3, ông Đỗ Thành Liêm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đường Khánh Hòa (đóng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm), dự kiến khoảng 4 - 5 ngày nữa, sự cố này sẽ được khắc phục xong. Đối với lượng mía tồn do ảnh hưởng từ sự cố này, công ty có chính sách hỗ trợ cụ thể cho nông dân.

 

Số mía người dân đã chặt đang tiếp tục được đưa về Nhà máy Đường Khánh Hòa (ảnh chụp chiều 31-3)
Số mía người dân đã chặt đang tiếp tục được đưa về Nhà máy Đường Khánh Hòa (ảnh chụp chiều 31-3)


Theo ông Đỗ Thành Liêm: Sau khi gặp sự cố về hệ thống xử lý nước thải, công ty đã thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động nhà máy để xử lý và khẩn trương khắc phục sự cố theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Để tăng cường năng lực xử lý của hệ thống xử lý nước thải, công ty đã nhập 2 dòng men vi sinh kỵ khí và hiếu khí từ Mỹ nhằm tăng cường bổ sung men vi sinh; nâng nồng độ pH bể kỵ khí; đào thêm hồ chứa 4.800m3 để bơm chứa nước thải, giảm tải cho hệ thống xử lý hiện tại.


Được biết, thực hiện kế hoạch dừng vệ sinh nhà máy theo định kỳ, từ ngày 10-3, nhà máy đã có thông báo tạm dừng ép mía trong 2 ngày 14 và 15-3. Tuy nhiên, do sự cố xảy ra nên nhà máy phải dừng ép mía trước 13 tiếng so với thông báo. Vì vậy, lượng mía thu hoạch còn tồn gần 12.000 tấn, trong đó đã vận chuyển về nhà máy ngày 14-3 là 6.000 tấn, còn tồn trên ruộng 6.000 tấn và số mía này đã được nhập về nhà máy từ ngày 28-3. Tại thời điểm chiều 31-3, đã có 156 xe mía được vận chuyển về nhà máy, 35 xe đang trên đường về nhà máy và chỉ còn 50 xe đang chờ bốc mía trên ruộng cho nông dân là xong. Ngoài số mía tồn trên ruộng theo lịch thu hoạch của nhà máy thì có không ít mía nông dân tự chặt, không theo lịch thu hoạch của nhà máy. “Để đảm bảo quyền lợi cho người trồng mía, đối với lượng mía đã được người dân chặt theo lịch thu hoạch của nhà máy, công ty sẽ hỗ trợ tăng thêm 1CCS vào kết quả kiểm nghiệm chữ đường thực tế của xe mía; trường hợp sau khi đã hỗ trợ mà chữ đường còn thấp hơn 9,5CCS thì công ty thanh toán bằng 9,5CCS. Đối với trường hợp người dân tự chặt mía không theo lịch của nhà máy, công ty sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà máy và nông dân”, ông Liêm nói.


Liên quan đến thiệt hại của người dân về nuôi trồng thủy sản, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa cho biết: Hiện nay, nhà máy đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm kê, đánh giá thiệt hại. Đồng thời, chờ kết luận cuối cùng của các ngành chức năng, nếu đúng thiệt hại do nhà máy gây ra thì nhà máy sẽ bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.


Thông tin được nhiều hộ trồng mía quan tâm hiện nay là khi nào thì hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Đường Khánh Hòa được khắc phục xong để nhà máy hoạt động trở lại, ông Liêm cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương khắc phục sự cố, với tiến độ này thì khoảng 4 - 5 ngày nữa sẽ khắc phục hoàn toàn. Ngay sau đó, công ty sẽ đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra để đưa nhà máy hoạt động trở lại nhằm đảm bảo niên vụ mía 2016 - 2017. Hiện nay, với công suất ép 6.000 tấn mía/ngày đêm thì chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nhà máy hoạt động trở lại, lượng mía 12.000 tấn còn tồn sẽ được ép xong. Đối với lượng nước thải đang tồn 16.000m3, thì với công suất xử lý 12.000m3/ngày đêm từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, lượng nước thải này cũng sẽ nhanh chóng được xử lý sau khi khắc phục xong sự cố”.


PHÚ VINH - HẢI LĂNG