08:03, 30/03/2017

Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 ở xã Ninh Sơn: Hoạt động hiệu quả

Những năm qua, mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ 3 tại xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được triển khai và thực hiện rất tốt. Qua đó, góp phần giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số toàn xã.

Những năm qua, mô hình câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ 3 tại xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được triển khai và thực hiện rất tốt. Qua đó, góp phần giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số toàn xã.


Hoạt động hơn 15 năm


CLB không sinh con thứ 3 của xã được thành lập từ năm 2001, do Hội Phụ nữ xã quản lý. Khi mới thành lập, CLB có 25 thành viên tham gia. Ban đầu, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ một phần kinh phí nên mỗi thành viên chỉ đóng góp 30.000 đồng/năm; sau đó, do hội không còn hỗ trợ nữa nên số tiền đóng góp tăng lên 100.000 đồng/người/năm. Nguồn kinh phí này tuy ít nhưng được sử dụng khá hiệu quả. Ngoài thăm hỏi các thành viên khi ốm đau, phần còn lại dành cho các thành viên vay với lãi suất thấp, xoay vòng 6 tháng 1 lần để làm vốn phát triển kinh tế.

 

Các thành viên câu lạc bộ tuyên truyền về akế hoạch hóa gia đình cho người dân thôn 2
Các thành viên câu lạc bộ tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình cho người dân thôn 2


Ban chủ nhiệm CLB là cán bộ của các hội, đoàn thể như: dân số, phụ nữ, nông dân, y tế. Mỗi đợt sinh hoạt, ban đều xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động theo từng chuyên đề, phân công cụ thể cho các thành viên cùng tham gia. Nội dung sinh hoạt thường là những vấn đề nổi cộm của địa phương như: tình trạng trẻ em bị đuối nước, bảo vệ trẻ em gái tránh xâm hại tình dục, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ngoài ra, CLB còn chú trọng tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân gia đình và Luật Bình đẳng giới; vận động các gia đình có con em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự…


Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Chủ nhiệm CLB cho biết, xã Ninh Sơn trước đây là vùng kinh tế mới, người dân đến đây khai hoang làm rẫy nên trình độ nhận thức còn hạn chế, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đa số các gia đình đều sinh từ 3, 4 con trở lên; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Ban đầu, việc vận động người dân tham gia sinh hoạt CLB rất khó. Bên cạnh đó, những buổi đầu sinh hoạt, các chị em còn e ngại nên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ. Vì vậy, Ban chủ nhiệm đã phối hợp với Ban Dân số xã thường xuyên tổ chức tư vấn cho các chị em hiểu lợi ích của KHHGĐ và hướng dẫn thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, các bệnh phụ khoa, phòng chống HIV/AIDS…; vận động các thành viên tham gia ký cam kết dừng sinh ở 2 con để nuôi dạy con tốt. Dần dần, các chị em cởi mở hơn, mạnh dạn chia sẻ, trao đổi với nhau kỹ năng giữ gìn gia đình hạnh phúc, kinh nghiệm phát triển kinh tế... Các chị em còn góp tiền gây quỹ, hỗ trợ các thành viên khó khăn vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, tạo sự gắn bó và trách nhiệm giữa các thành viên với nhau nên CLB hoạt động ngày càng hiệu quả, đến nay số thành viên tăng lên 30 chị, nguồn vốn góp đã tăng lên 10 triệu đồng.


Nâng cao nhận thức người dân


Chị Ngô Thị Việt Hà, 31 tuổi, ở thôn 2 tham gia sinh hoạt CLB đã được 5 năm. Chị cho biết: “Tôi có 2 con gái nhưng không còn vướng bận suy nghĩ phải sinh thêm con trai. Tham gia sinh hoạt CLB đã cho tôi cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống, về quyền và vai trò của phụ nữ. Vì vậy, tôi luôn cố gắng sắp xếp để tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt”. Chị Lê Thị Thương cũng cho hay, từ khi tham gia sinh hoạt CLB, chị đã học hỏi được nhiều kiến thức có ích, nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh ít con, nuôi dạy con tốt đối với hạnh phúc gia đình và xã hội. Từ đó, chị xây dựng nếp sống gia đình tốt hơn.


Chị Bùi Thị Hải Yến - cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết, các chị em trong CLB không những chăm lo tốt cho gia đình mình mà còn là những tuyên truyền viên tích cực về chính sách dân số, KHHGĐ. Mỗi đợt ngành tổ chức các hoạt động truyền thông, CLB đều phối hợp với Trạm Y tế xã phát tờ rơi, tới nhà các hộ dân vận động giảm sinh, thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tuyên truyền hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh… Nhờ vậy, nhân thức của người dân trên địa bàn xã những năm gần đây đã tiến bộ rõ rệt, nhiều gia đình sinh ít con, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình.


“Hoạt động của CLB hơn 15 năm qua đã góp phần không nhỏ trong công tác dân số - KHHGĐ của xã. Hiện nay, tỷ suất sinh toàn xã giảm còn 7,42‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 chỉ còn 6,25%; tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75%; chất lượng cuộc sống của người dân đã nâng cao đáng kể”, chị Yến nói.


M.T