
Tại cuộc họp báo thường kỳ về kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức, vụ sạt lở núi xảy ra ngày 20-12-2016 tại xã Phước Đồng được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong đó, có nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này.
Tại cuộc họp báo thường kỳ về kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức, vụ sạt lở núi xảy ra ngày 20-12-2016 tại xã Phước Đồng được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong đó, có nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này.
Biết nguy hiểm nhưng chủ quan
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đây là vụ việc thiệt hại đặc biệt nặng nề. Khu vực sạt lở là nơi có nhiều đá mồ côi. Sau khi xảy ra sạt lở, bên cạnh công tác cứu trợ, giúp đỡ người dân, TP. Nha Trang đã yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Phước Đồng kiểm điểm trách nhiệm. Dư luận cũng như người dân cho rằng địa phương buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng khai thác đất đá, hỏng chân, gây sạt lở. Mặc dù vậy, qua kiểm tra, không phát hiện việc sử dụng các phương tiện cơ giới như xe đào, máy múc để khai thác đá. Vào năm 2012 và 2015, địa phương có phát hiện 2 vụ việc khai thác đá chẻ, thu giữ 350 viên đá, xử phạt 2 trường hợp, mỗi trường hợp 4 triệu đồng nhưng trong năm 2016 thì không còn tình trạng này. Trước khi xảy ra sự việc, xã Phước Đồng đã thực hiện “4 tại chỗ”, cắm biển báo xác định nguy hiểm tại khu vực xảy ra tai nạn. Thế nhưng, địa phương lại chủ quan, không lường trước được mức độ nguy hiểm, không báo cáo việc nguy hiểm với thành phố để tổ chức di dời dân đến nơi ở an toàn. “Vấn đề này, thành phố sẽ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, ông Khánh cho hay.
Tăng cường công tác quản lý
Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh, chủ trì buổi họp báo cho rằng, qua vụ việc sạt lở vừa qua, TP. Nha Trang cần chỉ đạo các địa phương xem xét lại trách nhiệm quản lý địa bàn, đặc biệt là quản lý đất đai, xây dựng. Ông Bông dẫn chứng cụ thể, ngay tại xã Phước Đồng, hiện nay còn có nhiều công trình xây dựng không phép ở tại các khu vực sườn núi rất nguy hiểm. Như tại khu vực xung quanh chùa Lâm Tỳ Ny, núi Hòn Rớ, hiện có nhiều nhà của người dân xây dựng không phép ở sát núi, tồn tại nhiều năm qua. Vì vậy, qua vụ việc sạt lở vừa qua, TP. Nha Trang cần rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đồng thời có phương án sắp xếp, di dời hợp lý tại những vị trí xung yếu.
Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vừa qua, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp trong khắc phục hậu quả mưa lũ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, đề xuất và UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hỗ trợ giải quyết các khu vực sạt lở. Các hộ bị sạt lở ở khu vực xã Phước Đồng đang rất cần có những công trình trong thời gian ngắn nhất để tái định cư, ổn định cuộc sống. Trong tương lai, những vị trí có khả năng sạt lở ở TP. Nha Trang cũng cần phải xóa bỏ để đảm bảo an toàn cho người dân. Vì vậy, tỉnh đã có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của năm 2016, để nhanh chóng xây dựng khu tái định cư, dự kiến xây dựng tại khu vực Phước Hạ, xã Phước Đồng.
ĐỨC BÌNH
UBND tỉnh sẽ kiểm tra chất lượng công trình mương thoát lũ
Theo UBND TP. Nha Trang, khu tái định cư Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa, nơi có mương thoát lũ phía tây Đường Đệ vừa bị vỡ làm sập 3 căn nhà là do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án này đã triển khai hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa xong, vì vướng đền bù, giải tỏa khu trường bắn và khu vực xung quanh. Khu tái định cư này cũng chưa nghiệm thu, bàn giao cho TP. Nha Trang. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng lập đoàn kiểm tra để làm rõ chất lượng công trình, nguyên nhân gây sạt lở mương, ảnh hưởng đến người dân và lên phương án khắc phục. Trước mắt, TP. Nha Trang đã kịp thời khắc phục hậu quả để ổn định đời sống.


