
Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang tập trung chỉ đạo các địa phương, tổ chức, đoàn thể nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho người dân.
Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang tập trung chỉ đạo các địa phương, tổ chức, đoàn thể nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho người dân.
Mưa lũ đã qua nhưng trên cánh đồng ở các xã: Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Điền… nước chỉ vừa mới rút, có nơi vẫn còn trắng đồng; nhiều chân ruộng nằm ven sông, suối hiện nay vẫn bị cát vùi lấp. Ông Nguyễn Ngọc Phong (xã Diên Thạnh) cho biết, vụ đông xuân năm nay, gia đình ông làm 4.000m2 ruộng, nhưng gieo lần nào lại mất giống lần đó. Sau 4 lần mưa lũ, gia đình ông đã thiệt hại hơn 3 tạ lúa giống. Trong khi đó, nhiều diện tích ruộng bị cát vùi lấp khiến người dân phải bỏ vụ. Các hộ làm màu, cây cảnh trên địa bàn huyện cũng thiệt hại lớn. “Các lứa rau tôi gieo để bán vào dịp Tết đều ngâm trong mưa lũ. Hiện nay nước đã rút nhưng không thể tái sản xuất kịp cho mùa vụ Tết”, bà Ngô Nữ Quý Khuê (xã Diên Điền) nói.
![]() |
| Nông dân xã Diên Thạnh đang khắc phục diện tích ruộng bị cát vùi lấp |
Ông Nguyễn Tấn Cường - Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh cho biết, sau mưa lũ, hiện tại xã Diên Sơn và Diên Điền đã xuất hiện bệnh H5N6 trên đàn gà trong một số trang trại nuôi tập trung. Lực lượng thú y đã tiến hành tiêu hủy 10.370 con bị nhiễm bệnh. Đối với sản xuất nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo các địa phương, hợp tác xã sử dụng các nguồn kinh phí dự phòng, chủ động nguồn giống để người dân xuống giống vụ đông xuân, chậm nhất ngày 15-1 phải hoàn thành việc xuống giống. Tùy theo phân cấp quản lý, huyện, các xã và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa sẽ gấp rút sửa chữa, tu bổ, nạo vét các kênh mương bê tông bị hư hại để đảm bảo sản xuất cho vụ đông xuân. Sau khi kết thúc vụ, huyện mới có kế hoạch đầu tư xây dựng kiên cố.
| Theo thống kê của UBND huyện, những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm 3 người chết, mất tích; 738 nhà bị ngập, sập, tốc mái. Ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề như: 70% (trên 1.503ha) lúa vụ đông xuân; 44ha hoa, rau màu; 16,4ha cây trồng lâu năm; hơn 223ha cây trồng hàng năm; 3,5ha cây ăn quả tập trung; 79ha diện tích bị bồi lấp; 6ha hồ cá bị ngập; 751 con gia cầm, gia súc bị cuốn trôi… Bên cạnh đó, 9.323m kênh mương bê tông bị đổ ngã, bờ sông suối bị sạt lở; hơn 64km đường bê tông bị hư hỏng; nhiều trạm bơm của các hợp tác xã nông nghiệp nằm gần sông cũng bị cát đá bồi lấp phải nạo vét mới có thể vận hành. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 81,6 tỷ đồng. |
Cũng theo ông Cường, khó khăn lớn nhất trong thời điểm này là việc khôi phục các diện tích ruộng bị cát bồi lấp. Hiện nay, huyện đang tìm cách khắc phục, hướng dẫn người dân cải tạo để sớm khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng công tác tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, ngăn chặn các loại bệnh trên gia súc, gia cầm sau mưa lũ. Đặc biệt, đối với các địa phương đã xuất hiện bệnh H5N6, cần tập trung phun tiêu độc khử trùng các vùng có nguy cơ cao, tiêu hủy ngay khi phát hiện bệnh, không để bệnh lây lan sang các vùng lân cận.
Nhằm giúp người dân sớm ổn định đời sống, huyện và các tổ chức, đoàn thể cũng có những hỗ trợ thiết thực đối với các hộ bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Ông Võ Văn Nhu - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: “Huyện đã hỗ trợ cho gia đình có người chết, mất tích mỗi trường hợp 5,4 triệu đồng; 2 trường hợp bị sập nhà đang lập hồ sơ để xin hỗ trợ theo Nghị định 136 của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tặng 200 suất quà (500.000 đồng/suất); Công ty TNHH MTV Vinpearl Nha Trang tặng 195 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ bị thiệt hại do mưa lũ”. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể như: UBMTTQ Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động… cũng đã và đang vận động đóng góp để hỗ trợ người dân trên địa bàn.
Chủ trương của huyện trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ là một mặt chỉ đạo các xã, thị trấn nỗ lực khắc phục cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi; vận động người dân nhanh chóng cải tạo diện tích đất sản xuất bị hư hại để kịp sản xuất vụ đông xuân. Mặt khác, huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.
H.DUNG - H.QUỲNH



