11:01, 02/01/2017

Nha Trang: Giúp dân khắc phục thiệt hại sau lũ

Sau các đợt mưa lũ vừa qua, địa bàn TP. Nha Trang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện nay, thành phố đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Sau các đợt mưa lũ vừa qua, địa bàn TP. Nha Trang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện nay, thành phố đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.


Ông Nguyễn Quang Hưng (lô 1 đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa) cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại cho gia đình ông gần 600 triệu đồng. Ngoài số vật dụng, tài sản, toàn bộ số hải sản dự trữ để bán dịp Tết của gia đình ông đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau mưa lũ, đã có khoảng 10 đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông khoảng 60 triệu đồng. “Bị hư nhà, mất mát tài sản là điều không mong muốn, nhưng gia đình tôi cũng được an ủi, ấm lòng phần nào khi nhận được nhiều sự động viên, thăm hỏi của bà con cũng như chính quyền. Tuy nhiên, sau sự cố vừa rồi, gia đình tôi không dám về lại nơi ở cũ vì ám ảnh và lo ngại không đảm bảo an toàn. Gia đình tôi chỉ mong muốn Nhà nước hỗ trợ, cấp đất tái định cư nơi khác để sớm ổn định cuộc sống”, ông Hưng chia sẻ.

 

Khơi thông dòng chảy sau lũ để thoát nước tại phường Phước Long
Khơi thông dòng chảy sau lũ để thoát nước tại phường Phước Long


Tại xã Phước Đồng, chính quyền địa phương đang nỗ lực giúp 10 hộ bị sập nhà khắc phục hậu quả. Các hộ đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đồng bào trong và ngoài tỉnh. Tính sơ bộ, đã có khoảng 20 đoàn đến xã Phước Đồng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho các hộ bị sập nhà trong thời gian 3 tháng để người dân đón Tết Nguyên đán. Hiện nay, xã đang khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc đất, nơi cư trú thứ 2 để tổng hợp, đề nghị thành phố cấp đất tái định cư cho các hộ trong thời gian sớm nhất”...


Hiện nay, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát thiệt hại, khắc phục hậu quả sau lũ, giúp dân ổn định cuộc sống. Thành phố đã hỗ trợ 24 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, bị sập, có người bị thương, người chết với tổng số tiền gần 350 triệu đồng; hỗ trợ hơn 21,2 tấn gạo cho các địa phương có thiệt hại để cứu đói cho dân. Các cơ quan chức năng đã tiến hành dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở tại một số khu vực. Đến nay, các tuyến đường đã đảm bảo giao thông thông suốt. Ngoài ra, tiến hành xác minh thiệt hại 8 tàu thuyền bị chìm và đã hỗ trợ được 3 tàu. Các hộ gia đình có thiệt hại còn lại, thành phố đang tiến hành rà soát và tiếp tục lên phương án hỗ trợ trong thời gian tới…


Ngoài hỗ trợ khẩn cấp, thành phố đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ về lương thực cho dân, thuốc sát khuẩn, cloramin B để khử khuẩn, làm sạch nước; chất sát trùng để tiêu độc môi trường, xử lý mầm bệnh và phòng bệnh cho các vùng nuôi thủy sản; vắc xin tai xanh để phòng bệnh trong chăn nuôi gia súc; kinh phí để sửa chữa các công trình giao thông, kênh mương… bị hư hỏng.

 

Theo thống kê, trong tháng 11 và 12-2016, TP. Nha Trang trải qua 4 đợt mưa lũ lớn làm 5 người chết, 8 người bị thương, 67 nhà bị sập, gần 500ha lúa và hoa màu bị hư hại, 10.000 con gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi và chết, nhiều cơ sở hạ tầng bị nước lũ tàn phá…; tổng thiệt hại gần 117 tỷ đồng.

Để ứng phó với thiên tai, TP. Nha Trang còn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng phòng, chống ngập lụt, sạt lở tại các khu dân cư có nguy cơ. Đặc biệt, tại những vị trí xung yếu dọc sông Cái, cần  sớm thực hiện Dự án “Kè bờ hữu sông Cái Nha Trang” (tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh) để chống xói lở với kinh phí 150 tỷ đồng. Tại khu vực này, mỗi lần mưa lũ, nước sông Cái dâng cao uy hiếp hơn 150 căn nhà với 600 người dân. Đối với khu vực ven vịnh Nha Trang, cần sớm thực hiện Dự án “Kè bờ biển phường Vĩnh Nguyên” để chống xâm thực, xói lở ảnh hưởng đến 74 căn nhà với 350 người dân. Tổng kinh phí của dự án là 230 tỷ đồng.


Trong những đợt mưa lũ vừa qua, TP. Nha Trang bị thiệt hại nặng nề nhất ở những khu dân cư ven các chân núi. Vì vậy, chính quyền thành phố sẽ tiến hành rà soát; đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ tái định cư theo nguyện vọng các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi.


Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “Đối với những hộ bị thiệt hại, việc hỗ trợ, khắc phục tương đối kịp thời. Trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết, những vị trí xung yếu nếu không xem xét giải quyết thì dễ dẫn đến những hậu quả và thiệt hại tiếp theo. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của thành phố là tỉnh hỗ trợ để có giải pháp an toàn cho những vùng xung yếu”.


M.T