
Trong những năm qua, TP. Cam Ranh rất quan tâm đến công tác bảo trợ xã hội (BTXH) với nhiều hoạt động cụ thể như: thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà ở, cấp gạo cứu đói… cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Trong những năm qua, TP. Cam Ranh rất quan tâm đến công tác bảo trợ xã hội (BTXH) với nhiều hoạt động cụ thể như: thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà ở, cấp gạo cứu đói… cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Hiện nay, TP. Cam Ranh có hơn 5.200 đối tượng thuộc diện BTXH đang hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó có 94 trẻ em, 101 người đơn thân nghèo đang nuôi con, hơn 2.200 người cao tuổi, hơn 2.000 người khuyết tật và gần 800 đối tượng khác.
![]() |
| Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn |
Ông Vũ Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP. Cam Ranh cho biết: “Phòng đã tham mưu UBND thành phố các chế độ chính sách dành cho đối tượng BTXH; chỉ đạo UBND các xã, phường thường xuyên rà soát các đối tượng. Đồng thời, khi thực hiện chi trả các chế độ, các ngành chức năng phải luôn đảm bảo thời gian quy định và đúng đối tượng. Ngoài các chính sách theo quy định của Nhà nước, các cấp chính quyền, đoàn thể phải thường xuyên vận động, tạo nguồn để hỗ trợ thêm cho các đối tượng BTXH trên địa bàn”.
Năm 2016, Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh đã phối hợp với 15 xã, phường tổ chức tiếp nhận, bàn giao kịp thời gần 1.700 tạ gạo của Chính phủ hỗ trợ cứu đói cho gần 7.700 nhân khẩu trên địa bàn thành phố. Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết, chúc thọ, mừng thọ cho 780 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng; cấp phát quà Tết cho 2.831 hộ nghèo trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí gần 710 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động của các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, trong năm, chính quyền, đoàn thể thành phố đã trao gần 6.700 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng 800 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại 2 cơ sở BTXH Mái ấm nhân ái và Mái ấm Đại An, trị giá 36 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã kịp thời vận động, hỗ trợ để phẫu thuật tim miễn phí cho 4 em nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Trong công tác chăm sóc sức khỏe, Phòng LĐ-TB-XH thành phố đã phối hợp với các ngành, địa phương cấp 1.305 thẻ bảo hiểm y tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng BTXH. Các chính sách giảm nghèo chung trên địa bàn thành phố cũng được thực hiện đồng bộ. Trong năm, các cấp chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ bê cái giống sinh sản cho 124 hộ nghèo; tổ chức 4 lớp đào tạo nghề theo Đề án 1956; tạo điều kiện cho 4 người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản... Qua kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo vừa qua, toàn thành phố giảm được 860 hộ nghèo, đạt 136% kế hoạch.
Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách về BTXH không chỉ giúp đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng BTXH trên địa bàn thành phố ngày một được cải thiện, nâng cao mà còn tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc để họ vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng.
LÊ NGÂN





