
Hội thi Sáng tạo trẻ - Ý tưởng khởi nghiệp lần 2, năm 2016 do Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức đã thu hút 33 ý tưởng, sáng kiến tham gia. Trong đó, có nhiều sáng kiến thiết thực, mang tính ứng dụng cao.
Hội thi Sáng tạo trẻ - Ý tưởng khởi nghiệp lần 2, năm 2016 do Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức đã thu hút 33 ý tưởng, sáng kiến tham gia. Trong đó, có nhiều sáng kiến thiết thực, mang tính ứng dụng cao.
Đây là lần thứ 2 Tỉnh đoàn tổ chức sân chơi sáng tạo trẻ cho các đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh. So với lần đầu được tổ chức (năm 2015, chỉ có 9 ý tưởng, sáng kiến tham gia), hội thi lần này đã có 33 ý tưởng, sáng kiến, được đánh giá cao hơn về mặt chất lượng lẫn số lượng.
![]() |
| Thí sinh tham gia hội thi |
Thí sinh Trần Hải Minh-Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tham gia hội thi với đề tài: “Ứng dụng phương pháp xông khí etylen trong xử lý chín đồng loạt quả sầu riêng nhằm bảo vệ, phát triển thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn”. Đây là đề tài đạt giải nhất lĩnh vực công nghệ sinh học. Hải Minh đã thử nghiệm việc làm chín cùng lúc nhiều giống sầu riêng khác nhau tại địa bàn huyện Khánh Sơn bằng phương pháp xông khí etylen trong phòng kín. Kết quả, sầu riêng chín sớm hơn, chất lượng không có sự khác biệt so với sầu riêng chín tự nhiên. Nếu đưa vào ứng dụng, đề tài có thể giúp người dân kiểm soát được thời gian chín của sầu riêng, chủ động thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế.
Cùng mục đích hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thí sinh Lê Đặng Công Toại - Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ mang đến hội thi đề tài: “Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước cho cây cà phê tại huyện Khánh Sơn”. Lợi ích mang lại của đề tài là giúp người dân tiết kiệm nhân công, thời gian bón phân; lượng nước tưới tiết kiệm hơn từ 30 đến 40%; lượng phân bón tiêu thụ giảm 20% nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho cây. Theo tính toán, nếu toàn bộ diện tích cây cà phê tại Khánh Sơn áp dụng mô hình này, mỗi năm, huyện tiết kiệm được 432.000m3 nước.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, thí sinh Trần Phương Ngọc Tú đến từ Đoàn trường Đại học Nha Trang mang đến hội thi đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nha Trang”. Đề tài này đã đạt giải nhất lĩnh vực kinh tế - giáo dục - công tác đoàn. Tác giả đề tài đã khảo sát ý kiến 500 sinh viên trong trường. Qua số liệu thống kê và các ý kiến, đề tài đưa ra kiến nghị đối với nhà trường, cần đề ra quy định về số giờ sinh hoạt chi đoàn tối thiểu đối với sinh viên, đưa vào điều kiện tốt nghiệp, thống nhất thời gian sinh hoạt chi đoàn cho toàn trường vào 2 tiết học cuối cùng của tháng. Đối với tổ chức đoàn, tăng cường các hoạt động có chiều sâu, tính lan tỏa cao, đưa ra kế hoạch hoạt động chung cho các chi đoàn, từ đó dễ dàng triển khai… Đề tài đã được ban giám khảo đánh giá cao, mang lại giải pháp thiết thực trong tình hình sinh hoạt chi đoàn tại nhiều trường cao đẳng, đại học gặp không ít khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều đề tài khác với tính ứng dụng cao cũng được đưa đến hội thi như: một số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do rác sinh hoạt ở TP. Nha Trang; mô hình máy phát điện dùng cho dạy học; hỗ trợ chính sách thuế cho các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp…
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Hân - Trường Đại học Nha Trang, thành viên ban giám khảo hội thi: “Chất lượng các đề tài, sáng tạo lần này khá cao, một số đề tài nếu được đưa vào ứng dụng sẽ rất thiết thực. Tuy nhiên, kỹ năng thuyết trình, diễn giải của một số thí sinh chưa thực sự tốt, dẫn đến ban giám khảo chưa hiểu hết ý nghĩa, mục đích, cách thực hiện đề tài. Tôi tin rằng, những năm tới, hội thi sẽ tiếp tục thu hút nhiều đề tài nghiên cứu, sáng tạo mới có tính thiết thực hơn nữa”.
V.T





