
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương…
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương…
Tuy đã thoát nghèo, nhưng trước đây, gia đình ông Bo Bo Dương (thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp) luôn trong tình trạng thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất và có nguy cơ tái nghèo. Năm 2014, gia đình ông được hỗ trợ 10 triệu đồng để đầu tư trồng mía tím theo Quyết định 2233 của UBND tỉnh. Trên diện tích canh tác 1,7 sào, ông trồng mía tím xen bắp và đã thu được 35 triệu đồng. “Với số tiền thu được từ mô hình trồng mía tím và tiền tích lũy trước đây, gia đình tôi đã xây được căn nhà khang trang để ở; đồng thời đầu tư mua giống, phân bón, máy bơm nước để tiếp tục trồng mía”, ông Dương chia sẻ.
![]() |
| Ông Bo Bo Dương chăm sóc ruộng mía tím trồng xen bắp |
Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi bao gồm các chính sách: hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi… Trong đó, Quyết định 2233 của UBND tỉnh về hỗ trợ người dân xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất mới là một trong những chính sách trọng tâm. Theo lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, từ năm 2013 - 2015, toàn huyện có 115 hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo được hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình sản xuất điểm như: trồng mía tím, trồng cà phê xen bắp, bưởi da xanh xen chuối, nuôi heo đen, nuôi cá nước ngọt… với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, trong quá trình thực hiện, các xã, thị trấn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể luôn sâu sát, hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo hình thức “cầm tay chỉ việc” từ bước chọn mô hình sản xuất, sử dụng nguồn vốn đến tổ chức sản xuất, trong đó Hội Nông dân xã đóng vai trò nòng cốt. Ông Nguyễn Văn Kết - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hiệp cho biết: “Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Về phía người dân, khi đã nhận được kinh phí hỗ trợ thì phải cam kết với UBND xã phấn đấu thoát nghèo”.
Ông Tạ Quốc Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết: “Thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn xã có 20 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ vốn thực hiện mô hình sản xuất mới với tổng số tiền 200 triệu đồng, bao gồm các mô hình: trồng bưởi da xanh, cà phê, mô hình ao cá… Tới thời điểm hiện tại, cây cối phát triển tương đối tốt. Đặc biệt, mô hình cây cà phê đang cho thu hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vươn lên thoát nghèo”.
Theo đánh giá của Phòng Dân tộc huyện, đến nay, phần lớn những mô hình sản xuất của người dân đã phát huy hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập đáng kể cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nhờ đó, hầu hết những hộ tham gia thực hiện chương trình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, có điều kiện tái đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. Kết quả chương trình này đã góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi tập quán canh tác của đồng bào DTTS; đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 17% (cuối năm 2015).
Bên cạnh việc hỗ trợ người dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, những năm qua, huyện Khánh Sơn đã lồng ghép nguồn vốn chương trình phát triển KT-XH miền núi với các chương trình, chính sách dân tộc đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn (nhất là các tuyến đường vào khu sản xuất tập trung của đồng bào), công trình thủy lợi, đào tạo nghề cho người lao động, hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch cho hộ nghèo… góp phần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nâng cao chất lượng đời sống.
Ông Mấu Xuân Thủy - Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết, bước sang giai đoạn 2016 - 2020, huyện tiếp tục thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, miền núi, hỗ trợ người dân cải thiện và nâng cao đời sống. Trong đó, tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. “Với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ, mỗi xã có 5 hộ nghèo và cận nghèo được thụ hưởng chính sách này là quá thấp so với nhu cầu thực tế. Do đó, đề nghị các cấp, ngành, có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, tăng mức hỗ trợ từ 10 lên 15 triệu đồng/hộ; hàng năm, mỗi xã có 10 - 15 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ vốn thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi”, ông Mấu Xuân Thủy ý kiến.
ĐINH LUẬN





