
Sau khi có chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa, đoạn kênh thoát nước chảy qua thôn Hòn Nghê 2 và Xuân Ngọc (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã được nạo vét. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn còn.
Sau khi có chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa, đoạn kênh thoát nước chảy qua thôn Hòn Nghê 2 và Xuân Ngọc (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã được nạo vét. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn còn.
Đã nạo vét
Theo ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, kênh ngòi Hòn Nghê 2 chảy từ phường Vĩnh Hải qua 2 thôn Xuân Ngọc và Hòn Nghê 2 và nhiều địa bàn dân cư khác rồi đổ ra cửa sông Cái. Do nước thải, bùn rác, lau lác mọc gây ứ đọng nhiều năm, cộng với hiện tượng thủy triều lên gây ứ, đẩy nước chảy ngược vào, khiến việc thoát nước ở kênh rất chậm. Những khi mưa to, nước kênh tràn ra khu vực xung quanh, bay mùi rất khó chịu. Với chiều dài khoảng 2km, ước tính có gần 100 hộ trong tổng số khoảng 500 hộ của 2 thôn trên chịu cảnh ô nhiễm không khí. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản phản ánh với UBND tỉnh, UBND TP. Nha Trang.
![]() |
| Cống 4D2000 đã được nạo vét bùn đất |
Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý thoát nước mưa, nước thải khu vực Hòn Nghê, các đơn vị chức năng của TP. Nha Trang và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng nạo vét bùn đất tại cống 4D2000 trước Trường Cao đẳng Y tế thuộc khu vực Hòn Nghê. Sau khi kiểm tra, thống nhất phương án, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã tiến hành nạo vét và hoàn thành vào ngày 27-6 với tổng khối lượng nạo vét gần 430m3.
Ông Nguyễn Trung Thành, người đã sống ở thôn Xuân Ngọc mấy chục năm cho biết, trước đây, hễ mưa lớn, nước thải ở kênh tràn lên cả đường đi, ngập ruộng, bay mùi hôi thối thường xuyên, nhưng nặng nhất là khi trời nắng to hoặc sau khi tạnh mưa, nắng lên. Nhưng gần đây, đặc biệt là sau khi thành phố tiến hành nạo vét cống, tình hình đã được cải thiện nhiều, khu vực thôn Xuân Ngọc hầu như không còn bay mùi hôi.
Chưa hết ô nhiễm
Tuy nhiên, theo ông Thành, mùi hôi vẫn còn đậm đặc ở khu vực cống cầu Bà Miễu (cách cống 4D2000 vài chục mét) thuộc thôn Hòn Nghê 2. Ông Trương Đỗ Đình Như (thôn Hòn Nghê 2) phản ánh, hôi nhất là từ 20 giờ đến hết đêm.
Quan sát tại khu vực này, chúng tôi thấy có 2 cống thoát nước cách nhau vài chục mét chảy từ phía Vĩnh Hải qua 2 thôn Hòn Nghê 2 và Xuân Ngọc. Đứng trên cầu Bà Miễu, chúng tôi cảm nhận rõ rệt mùi hôi bốc lên từ dòng nước chảy qua cống. Người dân sống gần khu vực này cho hay, vào những ngày nắng to, nước kênh gần cạn, mùi hôi càng đậm đặc, rất khó chịu.
Ngày 29-8, tại buổi làm việc của đồng chí Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh với xã về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2016, địa phương tiếp tục kiến nghị tỉnh có hướng khắc phục.
Theo ông Ngô Khắc Thinh, TP. Nha Trang đã hoàn thành việc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nạo vét bùn đất tại cống 4D2000 thuộc khu vực Hòn Nghê trước mùa mưa. Đối với hiện tượng ô nhiễm tại cống cầu Bà Miễu, đề nghị UBND xã Vĩnh Ngọc kiểm tra và sớm kiến nghị cụ thể. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố khảo sát và tiến hành nạo vét để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện tại, dự án hệ thống thoát nước mưa và nước thải phía bắc TP. Nha Trang do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng ngập ứ tại khu vực này. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, dự án xử lý nước thải cải thiện vệ sinh môi trường khu vực phía bắc Nha Trang vừa lấy ý kiến đánh giá tác động môi trường trên địa bàn xã.
N.V





