
Sau thời gian dài gián đoạn, tháng 8-2016, Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh, phần tạo luồng lạch vào cảng vật liệu Vùng 4 Hải quân đã khởi động trở lại. Tuy nhiên, người dân tiếp tục có hành vi ngăn cản, gây khó khăn cho việc thi công dự án quốc phòng.
Sau thời gian dài gián đoạn, tháng 8-2016, Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh, phần tạo luồng lạch vào cảng vật liệu Vùng 4 Hải quân đã khởi động trở lại. Tuy nhiên, người dân tiếp tục có hành vi ngăn cản, gây khó khăn cho việc thi công dự án quốc phòng.
Hiện nay, việc nạo vét vịnh Cam Ranh để tạo luồng lạch cho tàu vào cảng vật liệu của Vùng 4 Hải quân đang trong quá trình gấp rút thực hiện để kịp tiến độ mà Bộ Quốc phòng đề ra. Các phương tiện thi công đều thực hiện trong khu vực nằm sâu trong vùng nước quân sự, sát với cảng vật liệu của vùng. Khoảng cách nạo vét ở rất xa khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân các phường: Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam và Cam Nghĩa. Theo đánh giá của đơn vị thi công, đây là khoảng cách an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng. Thực tế từ khi thi công trở lại, trong khu vực không xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Trước đó, các hộ nuôi trồng trên vịnh Cam Ranh cũng xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt nhưng thời điểm đó không hề có phương tiện nào nạo vét.
![]() |
| Đơn vị thi công thực hiện nạo vét trong vùng nước quân sự |
Thế nhưng, từ cuối tháng 8 đến nay, người dân các phường ở gần dự án vẫn liên tục có những hành vi ngăn cản trái pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Cụ thể, ngày 23-8, khi các phương tiện đang thi công đã có khoảng 20 ghe của ngư dân tiến sâu vào vùng nước quân sự để cản trở. Sau đó, phải nhờ đến lực lượng bảo vệ của Vùng 4 và cơ quan chức năng TP. Cam Ranh thì vụ việc mới được vãn hồi. Những ngày sau, ngư dân lại chạy ghe ra tiếp tục ngăn cản. Mới đây nhất, ngày 6-10, 2 ghe chở 6 ngư dân đã vào tận khu vực vùng nước cấm của quân sự để ngăn cản thi công. Thậm chí, họ còn ném các chai nước khoáng có ga lên tàu của đơn vị thực hiện dự án, gây nguy hiểm cho lực lượng thi công. Ông Hà Mạnh Hường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép Chi nhánh Khánh Hòa (đơn vị thi công) cho hay: “Dự án chúng tôi thi công cách rất xa khu vực nuôi trồng thủy sản nhưng người dân vẫn cố tình ngăn cản là rất vô lý. Hiện nay, các hộ bị ảnh hưởng theo hồ sơ tác động môi trường do Bộ Tài nguyên - Môi trường phê duyệt đã được chúng tôi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đầy đủ. Trong số đó, chỉ có 2 hộ chưa chịu nhận tiền, chúng tôi cũng đã chuyển số tiền vào Kho bạc TP. Cam Ranh. Hành vi cố tình ngăn cản thi công của người dân đã làm dự án chậm tiến độ, thời điểm hiện tại chúng tôi mới chỉ thực hiện được 10% khối lượng công việc của toàn dự án”.
Đại tá Nguyễn Bá Đoàn - Trưởng Công an TP. Cam Ranh xác nhận, đúng là khi Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép tiếp tục thực hiện dự án, người dân đã có hành vi ngăn cản. Công an thành phố đã phối hợp với Vùng 4 Hải quân lên phương án bảo vệ cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, lực lượng công an cùng chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tầm quan trọng của dự án quốc phòng, từ đó không có những hành vi trái pháp luật. Trong thời gian tới, Công an TP. Cam Ranh tiếp tục có kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định tình hình và sẽ xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi quá khích.
![]() |
| Người dân dùng ghe ngăn cản thi công |
Qua tìm hiểu được biết, sở dĩ người dân có hành vi như vậy vì một số cá nhân đang cố tình hiểu sai lệch về dự án. Họ cho rằng, việc thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép và Công ty Cổ phần Phát triển Môi Trường Xanh đều cùng một dự án và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nuôi trồng thủy sản. Nhưng thực chất, 2 đơn vị thi công đang thực hiện 2 dự án khác nhau. Dự án mà Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép thực hiện là dự án quân sự phục vụ mục đích quốc phòng và nằm trọn trong vùng nước Hải quân. Còn dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Môi Trường Xanh là phần dự án phục vụ cho việc cải tạo đầm Thủy Triều, phạm vi dự án ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nuôi trồng của người dân. Đến nay, Công ty Cổ phần Phát triển Môi Trường Xanh vẫn chưa triển khai thi công, đang tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, một số người dân cũng vin vào Công văn số 326/TDTW ngày 18-1-2016 của Trụ sở tiếp công dân Trung ương để ngăn cản dự án quốc phòng. Bởi trong công văn này có đoạn: “Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Bộ Quốc phòng và xin ý kiến Chính phủ, Chính phủ đã nhất trí tạm dừng dự án khai thác cát”. Sau đó, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có công văn đính chính vấn đề này, qua đó cho thấy không có chuyện Chính phủ tạm dừng dự án. Thực tế, dự án nạo vét luồng lạch vào cảng vật liệu Vùng 4 Hải quân chưa có quyết định nào yêu cầu tạm dừng. Ông Trần Hải Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép khẳng định: “Dự án mà chúng tôi thực hiện là dự án quốc phòng, không liên quan đến phần dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Môi Trường Xanh thực hiện. Trong quá trình thi công, đơn vị chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và UBND TP. Cam Ranh. Việc người dân cố tình ngăn cản đã gây thiệt hại rất lớn cho đơn vị thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án. Từ cuối tháng 8 đến nay, Vùng 4 Hải quân phải cử lực lượng bảo vệ 24/24 giờ để chúng tôi thi công. Toàn bộ kinh phí, đơn vị thi công chịu toàn bộ, gây tốn kém cho dự án”.
Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của dự án quốc phòng mà Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép đang thực hiện. Người dân cần phải tin tưởng vào chính quyền, khi đơn vị thi công làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân thì chắc chắn chúng tôi sẽ đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho họ. Tất cả các hành vi phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. UBND TP. Cam Ranh đã quán triệt, nếu trong quá trình thực hiện dự án quốc phòng, người dân có hành vi vào vùng nước quân sự để ngăn cản bị Vùng 4 Hải quân bắt giữ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”.
ĐÌNH LÂM





