
Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã mở các lớp học nghề ngắn hạn nhằm giúp các đối tượng bảo trợ xã hội có nghề, việc làm, sớm hòa nhập cộng đồng. Bước đầu, hoạt động này đã mang đến nhiều hy vọng cho những người không may mắn.
Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã mở các lớp học nghề ngắn hạn nhằm giúp các đối tượng bảo trợ xã hội có nghề, việc làm, sớm hòa nhập cộng đồng. Bước đầu, hoạt động này đã mang đến nhiều hy vọng cho những người không may mắn.
Nhiều hy vọng
Tại lớp học thực hành nghề dệt chiếu cói ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, 15 học viên là những đối tượng bảo trợ xã hội chăm chú, cần mẫn làm theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Những đường so sợi tuy còn lúng túng, dệt chưa được đều đặn, chắc chắn, nhưng đó là sự cố gắng lớn của các học viên nơi đây. Anh Hoàng Văn Thành cho biết: “Tôi vào đây sinh sống đã hơn 10 năm, mọi chi phí sinh hoạt đều trông nhờ vào trung tâm; nay được trung tâm cho học nghề dệt chiếu, tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt, thạo nghề, sau này trở về cộng đồng có thể tự lực làm việc nuôi sống bản thân”.
![]() |
| Các học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thực hành nghề dệt chiếu cói |
Trước đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã trao chứng chỉ nghề làm bánh cho 15 học viên. Đây là những đối tượng đã hoàn thành 3 tháng học và trải qua 2 phần thi thực hành, lý thuyết với thành tích xuất sắc. Giờ đây, tất cả những học viên này đều có thể tự tay làm ra những loại bánh như: bông lan, đông sương, bánh mì... Tuy chưa đẹp, ngon nhưng đó là sự cố gắng, kiên trì của các học viên này. Anh Đặng Văn Khôi chia sẻ: “Tôi rất vui khi được trung tâm dạy nghề làm bánh. Giờ đây, tôi có thể làm được nhiều loại bánh ngọt để phục vụ cho các thành viên trong trung tâm”.
Việc dạy nghề cho các đối tượng bảo trợ xã hội không hề đơn giản, do vậy, trung tâm phải thuê giáo viên chuyên môn ở các cơ sở dạy nghề, cơ sở làm bánh, dệt chiếu nổi tiếng trên địa bàn tỉnh đến truyền đạt, hướng dẫn. Các giáo viên cũng phải biên soạn giáo trình và thực nghiệm sao cho phù hợp với lớp học đặc biệt này. Nhờ vậy, bước đầu hoạt động đào tạo nghề tại đây đã đem lại hiệu quả và tạo hy vọng cho các đối tượng, góp phần giúp các đối tượng bảo trợ xã hội phục hồi sức khỏe và phát huy được khả năng hoạt động của bản thân.
Sẽ nghiên cứu mở rộng
Để duy trì tay nghề cho những người đã tốt nghiệp khóa học nghề làm bánh, trung tâm đã mở cơ sở làm bánh ngay tại đơn vị cho họ hành nghề. Trước mắt, các sản phẩm họ làm ra phục vụ cho chính những đối tượng bảo trợ xã hội sống tại trung tâm. Ông Nguyễn Phước Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: “Về lâu dài, đơn vị sẽ xin cấp phép mở cơ sở sản xuất tại trung tâm. Hiện tại, Siêu thị Lotte Mart Nha Trang đã dành cho trung tâm một quầy bán hàng, để sau này những sản phẩm do các đối tượng bảo trợ xã hội làm ra sẽ được bày bán tại đây”.
Theo ông Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tuyển sinh những người khuyết tật có khả năng và nhu cầu học nghề ở bên ngoài vào đào tạo. Mục tiêu mỗi năm đào tạo cho khoảng 100 người, đến năm 2020 toàn tỉnh có hơn 500 đối tượng bảo trợ xã hội được đào tạo nghề. Tham gia học nghề, người học sẽ được hỗ trợ chi phí học theo Quyết định 46 ngày 28-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, với người học nghề dệt chiếu được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người/khóa học; nghề làm bánh được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/người/khóa học. Đối với những học viên bên ngoài sẽ được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 15.000 đồng/ngày, tiền đi lại 200.000 đồng/khóa học. Đặc biệt, trung tâm sẽ tạo điều kiện về nơi ăn, ở cho những học viên bên ngoài vào học nếu có nhu cầu. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp chứng chỉ nghề, tạo việc làm và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
Ông Mai Xuân Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, việc mở lớp dạy nghề cho các đối tượng bảo trợ xã hội ở trung tâm đang tạo ra nhiều hy vọng. Hoạt động này không chỉ tạo nghề, việc làm mà còn là phương pháp phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe cho các đối tượng. Chính vì vậy, thời gian tới, sở sẽ yêu cầu trung tâm nghiên cứu mở rộng thêm những ngành nghề phù hợp với sức khỏe của đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, có thể đưa hoạt động đào tạo nghề đến các địa phương theo hướng lưu động, học tại chỗ, tạo thuận lợi cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang sinh sống tại cộng đồng có nhu cầu học nghề. Tuy nhiên, để tạo động lực cho các đối tượng bảo trợ xã hội rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, doanh nghiệp trong việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm để tạo việc làm bền vững, giúp họ phát huy nghề đã học. Đó cũng là cách giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.
VĂN GIANG



