
Những năm qua, Trung tâm Huấn luyện, đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, với mục tiêu an toàn và sức khỏe cho cộng đồng.
Những năm qua, Trung tâm Huấn luyện, đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, với mục tiêu an toàn và sức khỏe cho cộng đồng.
Ông Ngô Minh Tú - Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe - Hội CTĐ tỉnh cho biết, nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu cộng đồng, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, năm 2007, Hội CTĐ tỉnh thành lập Trung tâm Huấn luyện, đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng.
![]() |
| Tập huấn về sơ cấp cứu cho ngư dân |
Sau khi ra đời, định kỳ hàng năm, trung tâm tổ chức từ 20 đến 25 lớp đào tạo tập huấn viên, hướng dẫn viên sơ cấp cứu cho hàng ngàn hội viên hội CTĐ các cấp; mở 216 lớp đào tạo sơ cấp cứu cho 4.200 học viên là cán bộ, người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua các khóa đào tạo, học viên được thực hành thuần thục các kỹ thuật sơ cứu cơ bản, cập nhật những phương pháp, kỹ thuật sơ cấp cứu mới; được trang bị các kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, phòng ngừa, ứng phó thảm họa… Ông Lê Phú Điệp - Giám đốc Khu du lịch Đảo Khỉ, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cho biết: “Thông qua các lớp huấn luyện của trung tâm, nhân viên của chúng tôi được đào tạo bài bản về kỹ năng sơ cấp cứu, nhất là sơ cấp cứu đuối nước. Qua đó, góp phần hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp trong việc triển khai và phát triển các dịch vụ du lịch trên biển”.
Bên cạnh đó, trung tâm đã phát triển mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cứu tại các điểm đen giao thông, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ xe ôm, xe taxi an toàn. Hiện nay, toàn tỉnh đã phát triển và duy trì hoạt động 35 điểm, chốt sơ cấp cứu cộng đồng với hàng trăm tình nguyện viên, trong đó có 363 người lái xe ôm, taxi. Các tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng được trang bị đủ trang thiết bị sơ cấp cứu ban đầu; 100% tình nguyện viên các điểm, chốt được đào tạo, huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản. Qua 8 năm hoạt động, các chốt, điểm sơ cấp cứu đã thực hiện sơ cấp cứu hơn 9.340 ca tai nạn giao thông, lao động, đuối nước… và vận chuyển an toàn đến các cơ sở y tế. Ông Nguyễn Văn Xuân - lái xe ôm, thành viên điểm sơ cấp cứu ở khu vực gần Trường Đại học Nha Trang cho biết: “Tham gia công tác này, tôi và các đồng nghiệp được trung tâm đào tạo bài bản các kỹ năng sơ cấp cứu. Nhờ đó, chúng tôi đã thực hiện sơ cấp cứu thành công cho nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông ở khu vực này. Nhiều người được giúp đỡ đã quay lại cảm ơn, điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc và thấy việc làm của mình có nhiều ý nghĩa”.
Cùng với các hoạt động trên, năm 2016, trung tâm còn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các trường học tổ chức các buổi hướng dẫn an toàn đuối nước, sơ cấp cứu người đuối nước khi có tình huống xảy ra; tổ chức lớp dạy bơi cho 50 em. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội CTĐ, trung tâm tặng áo phao cho gần 1.000 học sinh ở phường Vĩnh Trường và Phước Long…
Ông Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, Hội CTĐ tỉnh xác định sơ cấp cứu cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, hội tập trung vào một số giải pháp: tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng hội viên công tác sơ cấp cứu; đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện sơ cấp cứu; trang bị thêm các phương tiện, củng cố, nâng cấp, thành lập các điểm, chốt sơ cấp cứu tại cộng đồng; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập huấn cho người lao động về công tác sơ cấp cứu, an toàn trong sản xuất và tham gia công tác ứng phó, sơ cứu, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống xảy ra thiên tai, thảm họa.
T. L





