07:10, 18/10/2016

Chăm lo người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa

Những năm qua, các hoạt động chăm lo người cao tuổi (NCT) ở vùng ven biển, đảo và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không ngừng được quan tâm về nhiều mặt. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của NCT vùng khó khăn.

Những năm qua, các hoạt động chăm lo người cao tuổi (NCT) ở vùng ven biển, đảo và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không ngừng được quan tâm về nhiều mặt. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của NCT vùng khó khăn.


Chăm lo nhiều mặt


Thực hiện tiêu chí mỗi NCT ở thôn đảo, miền núi được tư vấn, khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm, các cấp hội NCT tích cực phối hợp với các cơ sở y tế, nhà thuốc tổ chức nhiều buổi tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí cho NCT. Trong đó, phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban đại diện Hội NCT tỉnh với Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang. Từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang đã tổ chức khám và tư vấn các bệnh về mắt miễn phí cho hơn 5.000 NCT ở các thôn đảo, ven biển, miền núi; đồng thời, phẫu thuật thành công cho hơn 500 NCT bị đục thủy tỉnh thể, mộng thịt. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn đảo Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) cho biết: “Tôi năm nay ngoài 70 tuổi, mắt kém nên khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Được các bác sĩ khám, tư vấn cách chăm sóc mắt, tôi áp dụng thấy mắt mình cải thiện hơn rất nhiều”.

 

Khám bệnh cho người cao tuổi ở thôn đảo Ninh Đảo (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh)
Khám bệnh cho người cao tuổi ở thôn đảo Ninh Đảo (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh)


Cùng với đó, các chi hội NCT thường xuyên rà soát, bổ sung những NCT đến tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 500 NCT ở ven biển và hơn 6.000 NCT ở miền núi đang được hưởng trợ cấp với mức 270.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, có gần 9.000 NCT ở ven biển, miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Vào dịp lễ, Tết, ngày truyền thống NCT, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương còn tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ những NCT tròn tuổi. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, đã có hơn 1.000 NCT từ 70 đến 100 tuổi trở lên ở ven biển, miền núi được các cấp chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Đối với những NCT qua đời đều được chính quyền, hội, đoàn thể địa phương tổ chức mai táng với hình thức trang trọng, tôn kính.


Ông Lê Xuân Hạnh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh chia sẻ: “Những năm gần đây, chúng tôi dành nhiều hoạt động thiết thực hướng đến những NCT ở các địa bàn ven biển, đảo và miền núi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn yêu cầu các ban đại diện hội NCT cấp huyện tập trung các hoạt động hướng đến NCT ở những nơi khó khăn, thôn đảo, ven biển, miền núi. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng dành nhiều sự quan tâm, tặng quà, khám bệnh cho NCT vùng khó khăn. Nhờ đó, phần nào nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và phát huy được vai trò của NCT”.


Tiếp tục hướng đến người cao tuổi vùng khó khăn


Tuy nhiên, các hoạt động hướng đến NCT ở những vùng khó khăn, ven biển, đảo, miền núi vẫn chưa được thường xuyên, sâu sát. Tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và một số xã miền núi của huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và TP. Cam Ranh, số NCT gặp khó khăn về kinh tế và chất lượng cuộc sống không đảm bảo còn cao. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 3.000 NCT có hoàn cảnh khó khăn.


Ông Lê Xuân Hạnh cho biết, thời gian tới, các cấp hội NCT sẽ tiếp tục hướng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đến NCT có hoàn cảnh khó khăn ở ven biển, đảo, miền núi; tập trung triển khai mạnh mẽ các phong trào phát huy vai trò NCT, nhất là phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, giao lưu dành cho NCT. Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình NCT giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để NCT ở ven biển, đảo, miền núi được sống vui, sống khỏe rất cần sự chung tay của các tổ chức, các nhà hảo tâm chăm lo xây dựng quỹ hỗ trợ NCT nhằm trợ giúp họ vươn lên trong cuộc sống…


VĂN GIANG