11:09, 09/09/2016

Tạo điều kiện tối đa cho ngư dân vay vốn đóng tàu

Ngày 9-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và ngư dân để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 9-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và ngư dân để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Những vướng mắc


Mở đầu buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Hạnh (TP. Cam Ranh) cho biết, gia đình bà làm hồ sơ đóng tàu theo Nghị định 67 và đã được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản duyệt. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ thì ngân hàng (NH) yêu cầu phải thế chấp con tàu vỏ gỗ cũ mà chồng bà đang sử dụng. “Trong khi đó, tôi được biết, vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 không phải thế chấp tài sản, chỉ cần vốn đối ứng. Đề nghị cơ quan chức năng cho tôi biết, NH yêu cầu như vậy có đúng không?”, bà Hạnh nói. Tương tự, ông Trần Văn May (TP. Nha Trang) cho biết khi làm hồ sơ đóng mới tàu theo Nghị định 67, NH cũng yêu cầu ông phải có tài sản thế chấp. Các ý kiến khác tại buổi đối thoại cũng xoay quanh những vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ vay vốn đóng tàu hoặc mua các trang thiết bị cho tàu…

 

Đồng chí Đào Công Thiên chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc cho ngư dân
Ông Đào Công Thiên chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc cho ngư dân


Trả lời những thắc mắc này, ông Đỗ Trọng Thảo - Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa giải thích, để được vay lãi suất ưu đãi thì có hoặc không có tài sản thế chấp cũng được nhưng chủ tàu bắt buộc phải có tài sản đối ứng. Trước đây, Nghị định 67 cho phép vay ưu đãi có thời hạn 11 năm, nhưng nay áp dụng Nghị định 89 thì lãi suất ưu đãi vay kéo dài đến 16 năm. Vì vậy, các chủ tàu có nhu cầu nên liên hệ với các NH để làm thủ tục điều chỉnh thời hạn vay. Ông Thảo cũng thông tin thêm, hiện nay, tại Khánh Hòa có 6 NH thương mại được cho vay đóng tàu theo Nghị định 67. Tính đến cuối tháng 8, các NH đã ký hợp đồng đóng mới 12 tàu với tổng trị giá 77 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được 44 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã hạ thủy 5 tàu đóng mới, 2 tàu hoán cải. Về cho vay vốn lưu động, các NH đã cho vay 65 tỷ đồng vốn lãi suất ưu đãi và khoảng 9 tỷ đồng vốn lãi suất thương mại.


Tìm cách gỡ khó

 

Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh
Tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh

 

Theo ông Nguyễn Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc. Cụ thể, chủ tàu cá đăng ký đóng mới đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng khi triển khai trong thực tế có thay đổi so với phương án ban đầu, dẫn đến việc các NH phải thẩm định lại nội dung và trình UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh sửa đổi, làm chậm tiến độ triển khai. Thời gian thẩm định dự án tại các NH còn kéo dài; việc thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của các chủ tàu không có tiêu chí cụ thể để đánh giá nên gây khó khăn cho các NH… “Hiện nay, ngoài 21 mẫu thiết kế tàu cá vỏ thép đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thì các vỏ tàu composite và vỏ gỗ chưa có thiết kế mẫu cụ thể để ngư dân lựa chọn. Do đó, khi chủ tàu có nhu cầu đóng mới tàu cá thì phải thuê các đơn vị có chức năng thiết kế, vừa tốn kém vừa chậm tiến độ”, ông Bản nói.

 

Bà Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại hội nghị

 

Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bà con ngư dân liên hệ văn phòng lấy số điện thoại của tôi và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nếu vướng mắc gì thì điện thoại trực tiếp cho giám đốc sở. Giám đốc sở không bắt máy hoặc không giải quyết được thì điện thoại trực tiếp cho tôi. Tôi hứa sẽ giải quyết đến nơi đến chốn, tạo điều kiện tối đa cho ngư dân vay vốn đóng tàu.

Về phía NH, ông Thảo cũng cho biết thêm: “Thời hạn giải ngân cho các hợp đồng đóng tàu theo Nghị định 67 chỉ kéo dài đến ngày 31-12-2016. Vì vậy, NH Nhà nước đang trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian cho vay đối với Nghị định 67. NH Nhà nước cũng đã chỉ đạo các NH thương mại tiếp tục cho vay ưu đãi, nhưng văn bản chỉ đạo của NH không thể bằng Nghị định của Chính phủ nên các NH thương mại vẫn đang lưỡng lự”.


Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thiên cho rằng, chương trình hỗ trợ đóng tàu theo Nghị định 67 rất thiết thực nhưng tỷ lệ đóng được tàu còn hạn chế. Cuối năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng kết chương trình, từ đó rút kinh nghiệm và tìm giải pháp hỗ trợ ngư dân một cách tốt nhất. Sau hội nghị này, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại Quyết định 1894 ngày 15-7-2015 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn, đóng mới, nâng cấp tàu cá, cho vay vốn lưu động. NH Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa cần nghiên cứu, ban hành tiêu chí thẩm định hồ sơ vay vốn để các NH thương mại có cơ sở triển khai. Ông Đào Công Thiên chỉ đạo: “Các NH thương mại không được lấy lý do đến cuối năm nay hết hạn giải ngân mà từ chối duyệt hồ sơ vay vốn. Trong trường hợp vướng mắc về lãi suất, giao Sở Tài chính tham mưu để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét hỗ trợ”.


NHẬT THANH