11:09, 11/09/2016

Ninh Hòa: Tình trạng vận chuyển gỗ trái phép đã tạm lắng

Sau khi Báo Khánh Hòa có bài phản ánh tình trạng tái diễn nạn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở thị xã Ninh Hòa, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, đến nay tình hình đã tạm lắng.

Sau khi Báo Khánh Hòa có bài phản ánh tình trạng tái diễn nạn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở thị xã Ninh Hòa, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, đến nay tình hình đã tạm lắng.


Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày gần đây, tại các xã cánh tây thị xã Ninh Hòa, xe máy vận chuyển gỗ đã thưa dần. Trên tuyến Quốc lộ 26, chúng tôi cũng không còn gặp cảnh xe máy đua nhau vận chuyển gỗ lậu. Theo ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, sau khi Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 1-8 có bài viết “Ninh Hòa: Tái diễn tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép”, để chấn chỉnh tình trạng khai thác rừng, vận chuyển gỗ lậu diễn ra tại khu vực rừng Ea Krông Rou, Ninh Tân, Ninh Tây và vận chuyển gỗ lậu trên Quốc lộ 26 (thị xã Ninh Hòa), chi cục đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa khẩn trương tổ chức lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng (Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa) kiểm tra, truy quét và tìm các giải pháp ngăn chặn. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra đột xuất; phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa tổ chức chốt chặn khi cần thiết.

 

Lâm sản vận chuyển ở khu vực Ea Krông Rou bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa
Lâm sản vận chuyển ở khu vực Ea Krông Rou bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa


Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh, thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm cơ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, phát hiện 5 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 30m3 gỗ xẻ các loại. Chỉ riêng ngày 8-8, đội đã phát hiện 3 vụ vi phạm trên địa bàn Ea Krông Rou, tang vật vi phạm là hơn 18,5m3 gỗ xẻ các loại. “Đến thời điểm này, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn các xã cánh tây thị xã Ninh Hòa đã giảm hẳn, có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, đội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, truy quét ở những khu vực này. Tuy nhiên, trong quá trình chúng tôi phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, một số đối tượng còn kích động người dân kéo đến gây hấn, chống đối lực lượng chức năng. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của thị xã Ninh Hòa phối hợp trong quá trình xử lý”, ông Tỉnh nói.


Trong khi đó, theo đánh giá của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, trên các tuyến: Tỉnh lộ 8B, Tỉnh lộ 5 và Quốc lộ 26, các đối tượng dùng xe máy để vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn nhưng tính chất nhỏ lẻ. Đối với khu vực rừng Ea Krông Rou, tình trạng người vào rừng khai thác gỗ có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Sim, buôn Lác (xã Ninh Tây) được một số người Kinh thuê vận chuyển gỗ về đồng bằng tiêu thụ. Khó khăn lớn nhất khi tuần tra, truy quét trên các tuyến đường này là các đối tượng tổ chức canh ở nhiều điểm, dùng điện thoại di động liên lạc với nhau để trốn lực lượng chức năng; một số đối tượng còn tỏ ra hung hăng, chống lại lực lượng kiểm tra để tẩu tán tang vật, phương tiện vi phạm. Ông Trần Ngọc Dục - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết: “15 ngày đầu tháng 8, lực lượng của hạt đã phối hợp với đơn vị chủ rừng kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các khu vực Báo Khánh Hòa đã phản ánh, qua đó đã lập biên bản 6 vụ vi phạm, tạm giữ 72 khúc gỗ tròn, gỗ xẻ hộp các loại với hơn 14,7m3. Đến nay, tình trạng khai thác và vận chuyển lâm sản tại các khu vực nêu trên giảm đáng kể”.


Để xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến Tỉnh lộ 8B, Tỉnh lộ 5, Quốc lộ 26 và khu vực rừng hồ thủy điện Ea Krông Rou, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đề nghị UBND xã Ninh Tây đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trạm Kiểm lâm Ninh Xuân phải kịp thời nắm bắt tình hình để chủ động phối hợp với Tổ Kiểm lâm cơ động của hạt thường xuyên kiểm tra, truy quét khu vực rừng Ea Krông Rou; kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường; đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa chỉ đạo Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ea Krông Rou thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn người dân vào rừng, kiên quyết không cho các đối tượng dùng xe máy độ chế để vận chuyển gỗ trái phép.


Rõ ràng, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại một số khu vực ở thị xã Ninh Hòa đã có chuyển biến tích cực. Muốn giữ được rừng, rất cần sự phối hợp giữa chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương.  


HẢI LĂNG