
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương luôn dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Năm nay, sự quan tâm ấy còn được thể hiện rõ hơn bằng những hoạt động thiết thực dành cho trẻ em trong mùa Trung thu.
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương luôn dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Năm nay, sự quan tâm ấy còn được thể hiện rõ hơn bằng những hoạt động thiết thực dành cho trẻ em trong mùa Trung thu.
Mang Trung thu đến với thiếu nhi
Năm nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chọn xã Diên Tân (huyện Diên Khánh) làm điểm tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm”. Hơn 500 thiếu nhi của xã Diên Tân và các xã lân cận được được hòa mình vào những khúc ca vui tươi gắn liền với ngày Tết Trung thu, sự tích cây đa, chú Cuội, chị Hằng, được xem múa lân, chơi những trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn tặng hơn 520 phần quà gồm bánh Trung thu và lồng đèn cho các em. Em Cao Linh Sâm (người dân tộc Raglai, thôn Đá Mài, xã Diên Tân) cho biết: “Từ trước đến nay, em chỉ biết đến Tết Trung thu qua ti vi, sách vở. Hôm nay, em rất vui khi được tham gia ngày hội Trung thu, được xem múa lân, văn nghệ, nhận quà và phá cỗ trăng rằm”.
![]() |
| Trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh phá cỗ trăng rằm |
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, gần 50 trẻ em mồ côi, khuyết tật đang sinh sống tại đây cũng được xem múa lân, văn nghệ, trò chơi vui nhộn và phá cỗ trăng rằm. Ông Chu Văn Công - Giám đốc trung tâm chia sẻ: “Những trẻ em đang sinh sống ở đây đều có hoàn cảnh rất éo le. Do đó, vào dịp Trung thu hàng năm, trung tâm đều tổ chức đêm hội trăng rằm nhằm tạo niềm vui nhỏ, ấm áp tình yêu thương, góp phần xoa dịu sự mặc cảm của các em”.
Không quản ngại đường sá xa xôi, mới đây, các thành viên của nhóm thiện nguyện Hương Từ (TP. Hồ Chí Minh) đã mang theo hơn 1.500 suất quà, gồm: bánh Trung thu, sữa, lồng đèn đến tặng và tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại xã Giang Ly và Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh). Các thành viên trong nhóm đã tự trang trí sân khấu, tạo ra một bữa tiệc đón Tết Trung thu vui nhộn, ý nghĩa, ấm áp dành tặng những trẻ em nghèo nơi đây. Em Ka Thị My (người dân tộc T’Rin, xã Giang Ly) cho biết: “Trung thu những năm trước, tụi em không có lồng đèn, bánh kẹo. Năm nay, chúng em thật vui vì có các anh chị trong nhóm thiện nguyện tặng quà, tổ chức vui Tết Trung thu”.
![]() |
| Trẻ em xã Diên Tân xem múa lân tại lễ hội trăng rằm |
Bà Trịnh Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, vào những ngày này, các cấp, ngành trong tỉnh và toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi. Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, mồ côi, con cháu gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội… Qua đó góp phần mang đến cho trẻ em một ngày hội Trung thu vui tươi và ấm áp tình thương.
Chăm lo cho trẻ em về nhiều mặt
Những năm qua, các cấp ủy đảng, ban, ngành, địa phương luôn chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Cụ thể, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả... Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ em đi mẫu giáo trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%; hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm. Hơn 800 trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội đều được đi học tại các trường công lập, được tham gia các hoạt động giúp trẻ phát triển toàn diện. Vào dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, các ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà cho gần 10.300 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với trẻ em mồ côi, tàn tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV, ngoài chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định, các địa phương còn cử cán bộ thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình chăm sóc tốt cho các em. Hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ, giúp cho hàng trăm trẻ em được mổ tim, hở môi hàm ếch. Đồng thời, tặng học bổng, tặng quà cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Trịnh Thị Hợp cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có hơn 294.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn hướng đến bồi dưỡng, phát huy năng khiếu, kỹ năng của trẻ em. Nhiều hội thảo, diễn đàn lắng nghe trẻ em nói được tổ chức. Từ đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp nhận nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của trẻ em để có sự chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các hoạt động sát thực, phù hợp với trẻ em trong tình hình mới.
VĂN GIANG





