
15 năm qua, chị Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh đã 83 lần hiến máu tình nguyện.
15 năm qua, chị Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh đã 83 lần hiến máu tình nguyện (HMTN).
![]() |
| Chị Trần Thị Mai |
Nói về cơ duyên đến với việc hiến máu cứu người, chị kể, trong một lần chăm cha nằm bệnh viện, cùng phòng có một cụ già mắc bệnh hiểm nghèo, rất tiều tụy, bắt buộc phải truyền máu thường xuyên, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền mua máu nên cụ đã ra đi trong sự đớn đau của gia đình. Chứng kiến cái chết của cụ, chị tự hỏi: “Mình phải làm gì và làm thế nào để có thể giúp đỡ những người như cụ khi điều kiện kinh tế gia đình còn eo hẹp?”.
Năm 2000, được Hội CTĐ phường vận động tham gia HMTN, chị Mai đã đồng ý. Với chị, việc tham gia HMTN là cách có thể chia sẻ bớt nỗi đau, bất hạnh cho những người nghèo khổ mắc bệnh hiểm nghèo.
Hiến máu lần thứ nhất, thấy sức khỏe bình thường nên chị tiếp tục hiến lần thứ 2, thứ 3… rồi đến lần thứ 83. Trong những lần tham gia HMTN, có những lần nhận được yêu cầu khẩn cấp, chị cùng với một số người ở Hội CTĐ phường còn bỏ tiền túi mua vé đi vào TP. Hồ Chí Minh, ra Nha Trang… để hiến máu. Nhưng với chị, lần có ý nghĩa nhất là khi chị hiến máu cho chính mẹ của mình, người nhiều lần phản đối chị đi cho máu. Sau lần đó, mẹ của chị không những chuyển sang ủng hộ mà còn tích cực vận động nhiều người trong gia đình, họ hàng tham gia HMTN.
| Ông Trần Nguyên Lượng - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh: Chị Trần Thị Mai tham gia hội CTĐ gần 20 năm. Chị là người nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm. Hàng năm, dưới sự lãnh đạo của chị, các phong trào của Hội CTĐ phường Cam Nghĩa đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đến thời điểm này, chị Mai là một trong số ít người trên cả nước có trên 80 lần tham gia HMTN. Riêng ở tỉnh, chị là người tham gia HMTN nhiều nhất. Chị Mai là gương điển hình trong công tác CTĐ ở tỉnh. |
Bên cạnh đó, hàng năm, chị Mai còn vận động hàng trăm lượt cán bộ, hội viên và nhân dân ở địa phương tham gia HMTN, thu được 75 - 100 đơn vị máu, 15 - 20 đơn vị hiến máu khẩn cấp, 5 - 10 đơn vị tiểu cầu. Chị và Hội CTĐ phường còn vận động và thành lập Câu lạc bộ hiến máu khẩn cấp phường Cam Nghĩa với 20 thành viên, trong đó có 10 người trở thành thành viên của Câu lạc bộ Hiến tiểu cầu của Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh; vận động 6 trường hợp hiến xác và 7 trường hợp hiến giác mạc. Bản thân chị Mai cũng tình nguyện đăng ký hiến xác sau khi qua đời. Ngoài ra, chị còn tích cực phối hợp với các chi hội, tổ dân phố tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, bị khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV, hoặc những người bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất, nạn nhân chất độc da cam…
Với những nỗ lực trên, chị Trần Thị Mai đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội CTĐ, UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh… Năm 2014, chị đại diện cho tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam tại Hà Nội. Ngày 14-6, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về phong trào HMTN nhân đạo.
T.L - T.D




