
Nhiều năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đạt kết quả tốt là nhờ có sự đóng góp không nhỏ từ những người cao tuổi trên địa bàn.
Nhiều năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đạt kết quả tốt là nhờ có sự đóng góp không nhỏ từ những người cao tuổi (NCT) trên địa bàn.
Phối hợp tốt
Xã Cam An Nam có 630 NCT, trong đó 568 người là thành viên của Hội NCT xã. Hội có 5 chi hội, sinh hoạt ở 3 thôn. Hàng tháng, Ban chấp hành Hội NCT xã thường xuyên phối hợp các chi hội tổ chức sinh hoạt đều đặn. Ngoài nội dung liên quan đến NCT, hội còn chú trọng các nội dung sinh hoạt về công tác DS-KHHGĐ như: nắm bắt tình hình biến động dân cư, những hộ có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên, những đối tượng sinh đông khó tiếp cận, gia đình nghèo đông con cần giúp đỡ…, từ đó có kế hoạch hỗ trợ cán bộ, cộng tác viên DS trong công tác tuyên truyền, vận động.
![]() |
| Người cao tuổi và cán bộ dân số đến nhà người dân vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình |
Ông Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch Hội NCT xã cho biết, Hội NCT xã sinh hoạt rất có hiệu quả. Các hội viên luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đối với công tác DS-KHHGĐ, các cụ rất tích cực tham gia hỗ trợ cán bộ, cộng tác viên DS vận động giảm sinh, đặc biệt là vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Chi hội NCT ở địa bàn nào thì hỗ trợ cán bộ DS ở địa bàn đó.
Ông Lê Văn Hưng, NCT ở thôn Vĩnh Trung cho biết: “Tôi luôn khuyên dạy các con nên sinh đẻ có kế hoạch, tập trung phát triển kinh tế để có điều kiện nuôi dạy các cháu học hành đến nơi đến chốn”.
Kết quả tích cực
Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (thôn Vĩnh Đông) cho biết, chị có 2 con gái nên từng có ý định muốn sinh thêm con trai. Tuy nhiên, nhờ cán bộ DS, hội viên Hội NCT phân tích, khuyên bảo nên chị quyết định thực hiện KHHGĐ để phát triển kinh tế gia đình.
Theo chị Nguyễn Thị Tới - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, bằng những việc làm thiết thực, các thành viên hội NCT cũng tích cực như những cộng tác viên DS, tuyên truyền cho người dân mọi lúc mọi nơi. Những đối tượng sinh đông khó tiếp cận, cán bộ DS đều nhờ các cụ cao tuổi hỗ trợ tuyên truyền. Các hoạt động của ngành DS như: vận động thực hiện KHHGĐ, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, vận động các mạnh thường quân tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học... đều có NCT tham gia.
Nhờ sự hỗ trợ tốt của Hội NCT trong công tác vận động, xã nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu của huyện Cam Lâm về công tác DS-KHHGĐ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã những năm gần đây liên tiếp giảm từ 2 - 2,2%/năm. Đặc biệt, năm 2015, công tác DS của xã đã đạt thành tích xuất sắc, được Tổng cục DS-KHHGĐ tặng giấy khen và UBND xã tặng bằng khen giai đoạn 2010 - 2015. Hiện nay, tỷ suất sinh giảm còn 9‰, thấp hơn mức trung bình chung toàn huyện 2,56‰.
Ông Phan Văn Giáp - Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, Cam An Nam là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng; đồng thời phát huy có hiệu quả vai trò của NCT trong công tác xã hội, nhất là công tác DS. Cách làm của xã đáng để các địa phương khác tham khảo học hỏi và nhân rộng ở cơ sở.
THIẾT TRANG





