10:08, 05/08/2016

Nỗ lực vượt qua đói nghèo

5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã không ngừng phát huy phẩm chất người lính trong thời bình, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ những người xung quanh cùng vươn lên làm giàu chính đáng.

5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã không ngừng phát huy phẩm chất người lính trong thời bình, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ những người xung quanh cùng vươn lên làm giàu chính đáng.


Trong hàng trăm CCB làm kinh tế giỏi ở thị xã Ninh Hòa, đa số đều có xuất phát điểm rất thấp, vốn liếng, đất đai, tài sản ban đầu hầu như chưa có gì đáng kể. Nhưng với tinh thần hăng say lao động, không quản gian khó, tiết kiệm tích cóp từng ngày và thường xuyên học hỏi, tìm hiểu những mô hình kinh tế hiệu quả để về áp dụng, dần dần phát triển, cho thu nhập ngày càng cao. Như CCB Nguyễn Tiến Cường quê ở Hà Tây, Hà Nội, sau khi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, người thương binh hạng 4/4 ấy tìm đến mảnh đất Ninh Thượng, Ninh Hòa để lập nghiệp vào năm 1984. Khởi phát từ 2 bàn tay trắng, hành trang mà người lính này có được chính là sự trợ giúp từ chính quyền địa phương và các CCB trong và ngoài xã. Từ một diện tích đất nhỏ hẹp với vỏn vẹn chỉ 2.000m2 được cấp ban đầu, ông đã lấy ngắn nuôi dài, tích cóp để mua lại nương rẫy, đến nay, gia đình ông đã có được 60ha đất trồng mía đường và một ít trồng keo. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật mới, song hành với quá trình cải tạo đất, đào ao tích trữ nước tưới, cây mía đã cho gia đình ông thu nhập mỗi năm trên 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương, chưa kể hàng trăm lao động thời vụ. Ông Nguyễn Tiến Cường nhiều năm liền là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

 

Bàn giao một căn nhà thắm tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa
Bàn giao một căn nhà thắm tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa


Ngược lên vùng đất Ninh Tây, nhiều người nhắc đến ông Lê Trung Thành như một tấm gương mẫu mực ở tinh thần vượt khó. Người lính gốc Hà Tĩnh này đến với Ninh Tây vào năm 1990, khi mà xã miền núi này còn là một vùng hoang sơ, heo hút. Cũng xuất phát từ 2.000m2 đất sản xuất, ngoài thời gian canh tác trên đất của mình, ông còn làm thuê làm mướn ở nhiều nơi, không quản ngại khó khăn dần tích cóp để có tiền mua đất, mở rộng quy mô sản xuất. Nhưng con đường phát triển của CCB này cũng như bao người lập nghiệp khác, không hề bằng phẳng. Đầu tiên là mô hình nuôi nhím thất bại, ông cố gắng gom góp chút ít vốn liếng còn lại để nuôi gà thương phẩm, nhưng rồi dịch bệnh cũng khiến ông trắng tay. “Tuy nhiên, tôi không lấy những thất bại đó làm nản lòng mà coi đó là bài học kinh nghiệm quý báu. Tiếp tục trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi và thử nghiệm, tôi đã tìm ra được con đường thoát nghèo cho bản thân và gia đình”, ông Thành chia sẻ. Rồi ông kết hợp giữa trồng mía, cây ăn quả và chăn nuôi bò. Ban đầu diện tích còn ít, quy mô nhỏ, nhưng rồi sau những vụ thu hoạch, ông lại mở mang cả về ruộng đất lẫn quy mô. Đến nay, ông đã có 12ha đất sản xuất chủ yếu trồng mía đường, 20 con bò, 300 gốc bưởi da xanh…, cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm.


Đây chỉ là vài điển hình trong số hơn 710 hội viên Hội CCB thị xã Ninh Hòa đã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong 5 năm qua. Hiện nay,  Hội CCB thị xã Ninh hòa có hơn 3.500 hội viên, trong đó có trên 63% số hộ thuộc diện khá giàu. Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế, các hoạt động trợ giúp lẫn nhau, chăm lo cho đồng đội, đồng chí và những người xung quanh được các cấp hội CCB đặc biệt coi trọng. Theo ông Lưu Minh Hựu, Chủ tịch Hội CCB thị xã Ninh Hòa, trong giai đoạn 2011 - 2016, đã có gần 1,2 tỷ đồng được các hội viên ủng hộ cho các hoạt động tình nghĩa, 12 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được các hội viên chung tay, góp sức, góp của xây dựng thành nhà kiên cố, khang trang. Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động hỗ trợ giúp nhau về vốn, giống, kỹ thuật đã được các hội viên chia sẻ với nhau. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trong những năm qua đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, có sức lan tỏa lớn, góp phần thiết thực và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Trong giai đoạn tới, Hội CCB thị xã Ninh Hòa phấn đấu sẽ không còn hội viên nghèo, giảm hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất, nâng tỷ lệ hộ khá giàu lên trên 65%. “Để đạt được mục tiêu này, yếu tố tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vươn lên thoát nghèo sẽ tiếp tục được các hội viên CCB phát huy, xứng đáng với phẩm chất tốt đẹp của “người lính cụ Hồ”, ông Lưu Minh Hựu nhấn mạnh.


H.Đ  - B.L