10:07, 18/07/2016

Xã hội hóa đăng kiểm xe cơ giới

Nghị định số 63/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7. Xung quanh vấn đề này, ông Cao Tấn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết...

Nghị định số 63/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7. Xung quanh vấn đề này, ông Cao Tấn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết:


- Các nội dung quy định tại Nghị định 63 được thông thoáng, minh bạch hơn để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng tiêu chí kiểm soát chặt chất lượng kiểm định. Sự thông thoáng, minh bạch thể hiện bằng các quy định rõ ràng, giảm các thủ tục “tiền kiểm”, đồng thời tăng điều kiện “hậu kiểm” để kiểm soát chất lượng dịch vụ.


- Nghị định 63 có những nội dung gì đáng chú ý, thưa ông?


- Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không được kinh doanh vận tải bằng ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới hoặc có liên quan trực tiếp với tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.


- Xin ông cho biết một số điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới quy định tại nghị định?


- Việc thành lập đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải phù hợp theo Quyết định số 3771 ngày 6-10-2014 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực theo quy định mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm phải là đăng kiểm viên xe cơ giới và đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng, được tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm bổ nhiệm.


- Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhà đầu tư nào xin kinh doanh dịch vụ đăng kiểm, thưa ông?


- Sau khi nghị định có hiệu lực thi hành, sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông cho người dân và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nắm rõ chủ trương xã hội hóa đăng kiểm xe cơ giới là đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bình Minh xin đầu tư Dự án Trung tâm Đăng kiểm Ninh Hòa, tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. UBND tỉnh đã giao cho Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền.


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)