
Lâu nay, tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực núi thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam (Cam Lâm, Khánh Hòa) vẫn diễn ra công khai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở, không xử lý nên tình trạng này vẫn tái diễn.
Lâu nay, tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực núi thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam (Cam Lâm, Khánh Hòa) vẫn diễn ra công khai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở, không xử lý nên tình trạng này vẫn tái diễn.
Khai thác công khai
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến khu vực núi thuộc địa bàn thôn Quảng Đức. Đứng từ nhà thi đấu thể thao của xã, nhìn dọc theo triền núi, có thể thấy gần chục điểm khai thác đá chẻ nham nhở. Theo một người dân ở đây, các điểm khai thác đá này đã có từ lâu, hoạt động liên tục, nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý nên người dân cũng không biết là có phép hay không.
![]() |
| Một điểm khai thác đá chẻ thủ công trái phép tại thôn Quảng Đức |
Lần theo đường đất dẫn vào chân núi, chúng tôi đến một điểm khai thác đá của một người tên Thu. Một số thợ cho biết, những điểm khai thác đá ở đây hoạt động đã lâu, để thuận tiện cho công việc, mọi người dựng lán trại ngay dưới chân núi, ăn ở tại chỗ. Với công suất làm việc liên tục, các thợ chẻ đá có thể kiếm được gần 200.000 đồng/ngày. Đá chẻ xong, khoảng 2, 3 ngày lại có xe vào chở đi. Một người thợ tên Cảm cho biết, những ông chủ ở đây còn thuê thợ từ Quảng Ngãi vào để làm việc, vì những người này có tay nghề cao, đá làm ra đẹp hơn.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, ở khu vực này có 5 điểm khai thác đá không phép. Chủ của các điểm khai thác đá khi được hỏi lại cho rằng: mình sử dụng đất lâm nghiệp, trong quá trình làm đất chỉ lấy một số ít đá đem bán.
Việc khai thác đá không chỉ làm hao hụt nguồn tài nguyên mà còn làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân quanh khu vực. Ông Tám, người dân thôn Quảng Đức cho biết, các xe ô tô chở đất, đá ở đây thường xuyên ra vào, khiến đường sá bị hư hỏng, việc vận chuyển nông sản của bà con cũng vì thế khó khăn thêm.
Kiên quyết xử lý
Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tại khu vực thôn Quảng Đức có 5 khu vực khai thác đá chẻ trái phép. Vừa qua, sở đã tổ chức đoàn đến kiểm tra hoạt động khai thác trái phép tại đây. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các vị trí khai thác này đã tạm ngừng hoạt động.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đỗ Minh Thạnh - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam thừa nhận, việc khai thác đá chẻ trái phép là thực trạng nhức nhối lâu nay trên địa bàn. Những điểm khai thác đá nói trên dù hoạt động đã lâu, nhưng là khai thác nhỏ lẻ, công suất không lớn. Bên cạnh đó, đây là nghề mưu sinh của một bộ phận người dân, nên dù xã đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi tái diễn. “Chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chủ các điểm khai thác đá này dừng ngay các hoạt động, phải làm thủ tục xin giấy phép. Nếu không chấp hành, xã sẽ kiên quyết xử lý, không để các hoạt động này tiếp diễn gây thất thoát nguồn tài nguyên”, ông Thạnh khẳng định.
Ông Mai Như Chi - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm cho biết, việc quản lý các điểm khai thác đá trái phép nhỏ, lẻ trên địa bàn huyện hiện còn nhiều khó khăn. Theo Luật Khoáng sản năm 2010, việc cấp phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong đó, hồ sơ phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường…, trong khi các điểm khai thác này đều nhỏ lẻ, manh mún, hầu hết là do các hộ gia đình làm. Thẩm quyền của huyện cũng không thể xử phạt các điểm khai thác này.
Theo ông Chi, huyện đã có nhiều lần kiểm tra các điểm khai thác mà phóng viên đề cập, nhưng chỉ mới dừng lại ở góc độ tuyên truyền để người dân hiểu, vận động dừng việc khai thác trái phép. “Mỗi lần có đoàn kiểm tra, các đối tượng này đều bỏ trốn, không tiếp xúc với đoàn, nên việc tuyên truyền còn khó khăn. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm khai thác đá trái phép này”, ông Chi nói.
HẢI LĂNG - HẠ PHONG





