10:07, 20/07/2016

Vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 1: Cần xử lý dứt điểm

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm…

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm…


Coi hành lang đường bộ là mặt tiền


Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh có chiều dài chưa đầy 40km (dự án BOT đèo Cả Khánh Hòa). Thế nhưng, thời gian gần đây, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang đường bộ để dựng lán, xây móng đá, thậm chí đổ bê tông làm sân diễn ra phổ biến; nhiều hộ coi hành lang đường bộ như mặt tiền kinh doanh của mình. Việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn mất ATGT, mỹ quan đô thị.

 

Một hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Ninh Hòa
Một hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Ninh Hòa


Ông Ngô Cao Trị - chuyên viên Ban quản lý dự án BOT đèo Cả Khánh Hòa cho biết, chủ đầu tư đã nhiều lần lập biên bản, có chữ ký của chính quyền địa phương và người vi phạm, thế nhưng việc này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Có thể kể đến như hộ bà Nguyễn Thị Tý (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) đã tự ý tháo dỡ dải hộ lang bằng thép để xây móng đá, lấn gần 400m2 hành lang đường bộ thảm bê tông làm sân kinh doanh. Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu tháo dỡ nhưng gia đình bà Tý không thực hiện. Được biết, từ tháng 1 đến nay, công ty đã lập gần 50 biên bản vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến, với hơn 2.470m2 đất. Các vi phạm chủ yếu là lấn chiếm đất đã giải tỏa, nằm trong hành lang an toàn để xây dựng trái phép các công trình phục vụ kinh doanh của các hộ sống dọc tuyến.


Việc xử lý vấn đề này trở nên phức tạp, bởi chủ đầu tư không có thẩm quyền mà phải do địa phương hoặc Chi cục Quản lý đường bộ III.3 xử lý. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa rốt ráo vào cuộc xử lý dứt điểm. Hiện nay, Chi cục Quản lý đường bộ III.3 mới xử phạt 1 trường hợp vi phạm với số tiền gần 30 triệu đồng. Đa số các trường hợp còn lại là nhắc nhở, yêu cầu khắc phục hiện trạng.


Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, hiện tại, địa phương đang tập hợp tất cả các hồ sơ do chủ đầu tư gửi lên. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng của thị xã đi kiểm tra và sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này.


Chưa hoàn thành cắm mốc lộ giới


Hiện nay, công tác cắm mốc lộ giới trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, đoạn qua huyện Vạn Ninh hoàn thành trong tháng 5 với mặt đường 30m, hành lang mỗi bên 15m. Như vậy, 32km/37km đã được thực hiện, còn khoảng 5km đoạn qua đô thị của thị xã Ninh Hòa chưa xong. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho việc xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ gặp khó khăn.


Ông Ngô Cao Trị cho biết thêm, hiện tại, khu vực cắm mốc qua đô thị Ninh Hòa chưa xong bởi chưa xác định được tim đường. “Chúng tôi đã hoàn thành cắm mốc theo đúng thiết kế ban đầu của dự án. Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa và Chi cục Quản lý đường bộ III.3 chưa đồng ý. Bởi trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 qua thị xã Ninh Hòa có đoạn chỉ mở rộng một bên, có đoạn cả hai bên nên việc xác định tim đường chưa thống nhất, dẫn đến chưa hoàn thành mốc lộ giới”, ông Trị thông tin.


Lãnh đạo công ty cho biết, đơn vị đang gửi văn bản xin cơ quan chức năng cung cấp tim đường đoạn qua đô thị Ninh Hòa để hoàn thành việc cắm mốc. Còn ông Nguyễn Vĩnh Thạnh cho rằng, khi cắm xong mốc lộ giới thì việc giải quyết vi phạm mới được triệt để và không gây ra tranh cãi.


Với những diễn biến phức tạp về tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ, hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, giải quyết dứt điểm vấn đề này.


THÀNH NAM