
Theo quy định, trước ngày 1-7, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình, gắn phù hiệu xe tải và được cấp giấy phép kinh doanh vận tải mới đủ điều kiện hoạt động. Nhưng đến nay, nhiều chủ phương tiện vẫn chưa đăng ký.
Theo quy định, trước ngày 1-7, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình, gắn phù hiệu xe tải và được cấp giấy phép kinh doanh vận tải mới đủ điều kiện hoạt động. Nhưng đến nay, nhiều chủ phương tiện vẫn chưa đăng ký.
Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ hai xe tải 7 tấn và 10 tấn chuyên chở hàng hóa trên đường Lê Hồng Phong cho biết: “Tôi cũng có nghe quy định, xe tải phải xin giấy phép kinh doanh và gắn phù hiệu gì đó nhưng không rõ là bao giờ thực hiện. Hơn nữa, từ trước đến nay, tôi vẫn chở hàng bình thường nhưng không thấy ai nhắc nhở”. Ông Đoàn Văn Long - xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang nói: “Xe của tôi chỉ chở gạch, đá, cát… chạy loanh quanh trong thành phố, có đi đâu xa mà phải đăng ký kinh doanh với gắn phù hiệu”.
![]() |
| Vẫn còn nhiều phương tiện chưa đăng ký kinh doanh vận tải |
| Thống kê sơ bộ của Sở GTVT, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 3.116 phương tiện ô tô có tải trọng từ 7 đến dưới 10 tấn hoạt động. Đến hết ngày 30-6, mới có 304 xe đã được cấp giấy phép kinh doanh. Lộ trình gắn phù hiệu theo quy định: từ ngày 1-1-2016, các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên; từ ngày 1-7-2016, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn; từ ngày 1-1-2017 đối với các xe ô tô có trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn và từ ngày 1-7-2018 đối với xe dưới 3,5 tấn. |
Theo ông Nguyễn Văn Dần - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT), lâu nay khi triển khai các quy định của pháp luật, các doanh nghiệp, chủ xe vẫn thường có tâm lý “nước đến chân mới nhảy”, phải đến khi lực lượng xử lý vào cuộc mới chấp hành. Ví dụ, theo quy định, trước ngày 1-1-2016, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 10 tấn trở lên phải có giấy phép kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, đến ngày 30-12-2015 mới chỉ có vài chục trường hợp đến làm thủ tục. Sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc xử lý, các chủ xe mới thực hiện. Chưa kể, ngay từ đầu năm, Sở GTVT đã có văn bản thông báo đến các hợp tác xã, các chủ phương tiện về vấn đề này. Ngoài ra, sở đã 3 lần mời các chủ doanh nghiệp, đại diện hợp tác xã, chủ phương tiện lên phổ biến. Thế nhưng hiện nay, rất ít đơn vị chấp hành việc này. “Chúng tôi đã chỉ đạo Thanh tra sở, từ ngày 1-7, sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải thuộc diện phải gắn phù hiệu, đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chưa thực hiện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về lộ trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải, thiết bị giám sát hành trình, phù hiệu để người dân biết thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ phương tiện khi đến làm thủ tục”, ông Dần nói.
Theo quy định, các trường hợp cố tình không đến đăng ký gắn phù hiệu từ ngày 1-7 sẽ bị xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Đối với xe vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, lần hai có thể thu hồi phù hiệu từ 1 đến 3 tháng. Doanh nghiệp 3 tháng liên tục có trên 20% số lượng xe vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
K.H





