09:07, 10/07/2016

Nỗ lực của một cộng tác viên dân số

Hơn 10 năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, ông Nguyễn Ngọc Từng - cộng tác viên dân số thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động người dân địa phương thực hiện giảm sinh.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), ông Nguyễn Ngọc Từng - cộng tác viên DS thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động người dân địa phương thực hiện giảm sinh.


Ông Từng cho biết, giai đoạn đầu tham gia công tác DS, ông cũng e ngại, nhất là những lúc tuyên truyền về các biện pháp tránh thai cho phụ nữ. Bên cạnh đó, nhiều chị em còn ngại trao đổi với nam giới về vấn đề tế nhị này. Tuy nhiên, ông không nản lòng, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. Ông đã dành gần hết quỹ thời gian của bản thân để đi nói chuyện giảm sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp thôn, khu phố. Ông còn tìm hiểu và chú ý đến những cặp vợ chồng đã sinh con một bề là gái, rồi tìm đến tận nhà để tiếp cận, vận động. Nhất là đối với người chồng, ông tìm cách khơi dậy ý thức trách nhiệm của nam giới trong việc chia sẻ gánh nặng về KHHGĐ với phụ nữ, về chất lượng sống của mỗi thành viên trong gia đình, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người già và phụ nữ...

 

Ông Từng (bên trái) tuyên truyền giảm sinh cho nam giới
Ông Từng (bên trái) tuyên truyền giảm sinh cho nam giới


Mưa dầm thấm lâu, dần dần ông đã tạo được niềm tin và sự quý mến của người dân. “Phần lớn người dân trong xã làm nghề biển, muốn sinh đông con trai để nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên, tôi khéo léo phân tích rằng, người dân làm nhiều nhưng vẫn nghèo mãi là do sinh đông, dần dần họ cũng hiểu ra và đồng ý chấp nhận KHHGĐ”, ông Từng nói. Chị Nguyễn Hoàng Chung (sinh năm 1986, ở thôn Cổ Mã) có 2 con một bề là gái chia sẻ, nhờ ông Từng tới nhà tuyên truyền nhiều lần về chuyện không nên phân biệt đối xử giữa trai và gái nên chị đã quyết định thực hiện KHHGĐ để lo phát triển kinh tế gia đình.


Ông Đặng Thành Hòa - Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã Vạn Thọ cho biết, xã có 3 thôn chia thành 9 địa bàn, mỗi cộng tác viên phụ trách một địa bàn. Các cộng tác viên đều tích cực với công việc, trong đó ông Từng có cách làm việc ấn tượng nhất. Dù thù lao không đáng là bao, nhưng ông vẫn rất hết mình với công việc; các chỉ tiêu giao cho địa bàn, ông đều vận động người dân thực hiện rất tốt.


Nhờ công tác tuyên truyền của cộng tác viên DS mà tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm của xã giảm dần. Năm 2015, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai của xã đạt 77,7%, tăng 2,2% so với năm 2013; tỷ suất sinh còn 12,16‰, giảm 1,39‰ so với năm 2013. Đặc biệt, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm đáng kể, từ 8,96% năm 2013 đến năm 2015 chỉ còn 1,66%. 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch, riêng tiêm tránh thai đạt 500% so với kế hoạch năm.


Ông Huỳnh Tình - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh cho biết, người dân vùng biển rất nặng tư tưởng sinh con trai để nối dõi và làm nghề biển. Trước đây, hơn 75% gia đình vùng biển sinh con thứ 3 trở lên. Nhưng với sự nỗ lực, tâm huyết, linh hoạt trong tuyên truyền của những cộng tác viên như ông Từng đã góp phần từng bước giúp người dân thay đổi nhận thức, chấp nhận quy mô gia đình ít con. Nhờ vậy, công tác DS ở xã Vạn Thọ nhiều năm liền đều đạt thành tích xuất sắc.


KHÁNH TRANG