
Những năm qua, hoạt động thu gom rác trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) từng bước đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực đô thị, nông thôn.
Những năm qua, hoạt động thu gom rác trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) từng bước đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực đô thị, nông thôn.
Đi qua 4 thôn của xã Diên Lạc, chúng tôi thấy đường làng, ngõ xóm, khu dân cư... rất sạch sẽ. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Diên Lạc cho biết, từ nhiều năm nay, xã đã thành lập tổ thu gom rác thải; huy động các tổ chức chính trị, ban, ngành, đoàn thể vào cuộc; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Nhờ đó, ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân được nâng lên. Người dân tạo được thói quen giữ gìn khuôn viên gia đình sạch sẽ, gọn gàng, khu chuồng trại được vệ sinh thường xuyên... UBND xã trực tiếp hợp đồng với tổ thu gom rác. Kinh phí hoạt động dựa trên nguồn thu phí của người dân đóng góp và kinh phí môi trường hàng năm cấp trên cấp.
![]() |
| Thu gom rác sinh hoạt tại xã Diên Lạc |
Hiện nay, rác thải được thu gom, đổ đúng nơi quy định. Hàng ngày, các hộ tập kết rác trước nhà hoặc các điểm tập kết rác, tổ thu gom chở đến điểm trung chuyển rác ở thôn Thanh Minh 1. Sau đó, xe của Ban Quản lý các công trình công cộng và môi trường đô thị huyện sẽ chở rác về bãi rác trung tâm để tiêu hủy. Toàn xã có hơn 2.130 hộ. Ban đầu, chỉ có khoảng 30% hộ tham gia; đến nay đã có hơn 85% hộ tham gia. Bà Nguyễn Thị Loan (thôn Thanh Minh 1) phấn khởi nói: “Từ khi xã vận động người dân đăng ký thu gom rác, mỗi hộ đóng phí 8.000 đồng/tháng, đường sá sạch hẳn. Bà con đã thay đổi thói quen đổ rác ra đường, nơi công cộng...”.
Xã Diên Điền cũng có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thu gom rác thải. Trước đây, nhiều người dân có thói quen xả rác thải bừa bãi ra chợ, ven đường, nơi công cộng... ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan thôn, xóm. Trước tình hình đó, khoảng năm 2003, xã đã thành lập mô hình thu gom rác. Ngay sau khi triển khai, việc đầu tiên đặt ra là phải làm thay đổi nhận thức để mọi người hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của việc bảo vệ môi trường. Cả hệ thống chính trị của xã chung tay, tích cực vận động người dân tham gia, lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp thôn... Từ khi thành lập đến năm 2015, xã đã giao cho các đơn vị như: Đoàn Thanh niên xã, Hội Cựu chiến binh xã… quản lý. Từ đầu năm đến nay, UBND xã ký hợp đồng với một đơn vị thu gom rác ở xã Diên Phước.
Ông Phan Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết, hiện nay có hơn 70% hộ trên địa bàn xã đăng ký tham gia, đóng phí 8.000 đồng/hộ/tháng. Thời gian qua, công tác thu gom rác trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, người dân cũng có ý thức hơn, không vứt rác bừa bãi… Đặc biệt, thành công từ mô hình thu gom rác thải đã góp phần giúp xã đạt tiêu chí về môi trường.
Được biết, từ năm 2014, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải lập phương án thu gom rác (giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom…). Các xã lập phương án xây dựng điểm tập kết; thu gom, xử lý rác; quản lý hoạt động thu chi và nhu cầu hỗ trợ trình cơ quan chức năng…
Theo ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh, những năm qua, công tác thu gom, quản lý rác thải trên địa bàn huyện đã được các cấp, ngành chú trọng chỉ đạo triển khai, hỗ trợ các điều kiện như: nhân sự, trang thiết bị, kinh phí… để tổ chức thực hiện. Đến nay, hoạt động thu gom rác trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực đô thị, nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã có điểm tập trung rác chưa được mỹ quan. Phòng sẽ phối hợp với các xã để điều chỉnh điểm tập kết rác cho phù hợp…
Khảo sát tại các địa phương cho thấy, tuy công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số xã do tần suất thu gom và vận chuyển rác không thường xuyên nên lượng rác tồn đọng sẽ làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm. Một số nơi triển khai mô hình tổ chức thu gom rác tự quản nhưng phương tiện, trang thiết bị còn thô sơ, sự phối hợp của người dân chưa cao…
N. KIM


