10:07, 27/07/2016

Hoạt động người cao tuổi có nhiều khởi sắc

Ngày 28-7, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2011 - 2016.

Ngày 28-7, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2011 - 2016. Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về những hoạt động nổi bật của hội trong thời gian qua, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.


 - Xin ông cho biết những kết quả đạt được của các cấp hội NCT trong tỉnh nhiệm kỳ qua?


- Những năm qua, tổ chức hội NCT không ngừng được xây dựng, củng cố và kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 137 hội cấp xã, 992 chi hội thôn, tổ dân phố, 1.890 tổ hội và 1.086 câu lạc bộ NCT. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã phát triển được hơn 21.000 hội viên, nâng tổng số NCT tham gia sinh hoạt lên hơn 99.700 người.


Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được các cấp, ngành, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Các cấp hội đã tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ cho hơn 109.100 lượt NCT từ 70 tuổi trở lên với số tiền hơn 28 tỷ đồng; kịp thời thăm hỏi, động viên hơn 127.300 lượt NCT bị ốm đau, bệnh tật với số tiền hơn 17 tỷ đồng; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 35.200 NCT; khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý mỗi năm hơn 29.400 NCT. Bên cạnh đó, mỗi năm, các cấp, ngành thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng cho hơn 18.300 NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu với mức 270.000 đồng; kịp thời hỗ trợ xây dựng hơn 540 căn nhà ở cho hộ nghèo có NCT sinh sống với số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.


Công tác xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT cũng được các cấp hội chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 103 hội cơ sở thành lập quỹ với số tiền gần 7 tỷ đồng; 892 chi hội thôn, tổ dân phố xây dựng quỹ hội được hơn 17 tỷ đồng. Nguồn quỹ dồi dào, nhiều hoạt động của NCT diễn ra sôi nổi…


- Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã được các cấp hội triển khai và đã đạt kết quả như thế nào, thưa ông?


- Nhiều nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã được các cấp hội triển khai sâu rộng. Qua đó, phát huy được vai trò của NCT trên mọi lĩnh vực. Hàng nghìn hội viên đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Nếu như năm 2011 chỉ có 3.000 NCT tham gia, thì đến nay đã tăng lên gần 8.000 người. Bên cạnh đó, NCT còn tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 33.000 NCT được bình xét làm kinh tế giỏi, trong đó có 2.000 người làm chủ doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi, sản xuất, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.


Tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên hiến hơn 58.300m2 đất, đóng góp hơn 10.300 ngày công và hơn 1 tỷ đồng xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, phong trào “Tuổi cao - gương sáng” còn được lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. NCT trở thành những hạt nhân gương mẫu đi đầu vận động gia đình, con cháu, nhân dân thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, hàng năm có hơn 90% gia đình có NCT sinh sống đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các cấp hội cơ sở còn đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi, giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời, làm trong sạch địa bàn khu dân cư…


- Thưa ông, Chương trình “Mắt sáng cho NCT” thời gian qua đã đạt được những kết quả như thế nào?


- Từ năm 2012 đến nay, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang tổ chức đoàn bác sĩ đến 137 xã, phường khám mắt, tư vấn và cấp thuốc cho hơn 38.700 NCT, qua đó chọn lọc hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 2.000 NCT với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 300 NCT thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số bị các bệnh về mắt hàng chục năm nhưng không có điều kiện chữa trị, nay được hỗ trợ phẫu thuật lấy lại ánh sáng.


Để có kinh phí tổ chức chương trình, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã trực tiếp đi vận động và tổ chức nhiều đêm văn nghệ để kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp. Có thể kể đến những đơn vị như: Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential, Công ty TNHH Hải Vương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hòa…


- Nhiệm kỳ tới, công tác NCT sẽ tập trung những vấn đề gì, thưa ông?


- Nhiệm kỳ tới, các cấp Hội NCT sẽ tập trung kiện toàn tổ chức hội vững mạnh; triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu phát triển hội viên đạt từ 90 đến 95%; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của hội cơ sở; chủ động tham mưu xây dựng quỹ chăm sóc NCT ở xã, phường, thị trấn đạt 100% và chân quỹ ở chi hội thôn, tổ dân phố đạt 95%. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các chế độ của Nhà nước, UBND tỉnh đối với NCT; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, giao lưu, tọa đàm, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)